Ngư dân nuôi tôm hùm ở Vũng Rô, Phú Yên khẩn trương chạy bão

VOV.VN - Các xuồng máy, ghe thuyền của lực lượng chức năng liên tục rảo quanh vịnh Vũng Rô thông báo bão cho ngư dân.

Trong cơn bão số 5 vừa qua, nhiều người nuôi tôm hùm trên vịnh Vũng Rô, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn còn tâm lý chủ quan, không chịu vào bờ tránh bão. Chính vì vậy, để chủ động ứng phó với bão số 6, các lực lượng chức năng đã thuê ghe thuyền, đi xuồng máy bắc loa kêu gọi, vận động, thuyết phục ngư dân vào bờ tránh bão.

Hàng ngàn ngư dân ở vịnh Vũng Rô lo sợ tôm hùm trôi biển do gió bão.

Anh Nguyễn Ngọc Bi ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, theo dự báo cơn bão số 6 có gió giật mạnh, gây thiệt hại lớn. Mấy hôm nay, anh và gia đình đã khẩn trương gia cố lại lồng bè nuôi tôm hùm.

Tỉnh Phú Yên có hơn 10.000 người lao động trên 91.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản, tập trung ở vịnh Vũng Rô, huyện Đông Hòa, đầm cù Mông, vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, chủ động ứng phó với cơn bão số 6, huyện cử nhiều lực lượng kêu gọi, vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn. Các xuồng máy, ghe thuyền của lực lượng chức năng liên tục rảo quanh vịnh Vũng Rô thông báo bão cho ngư dân, cảnh báo trước 12 giờ trưa mai (10/11), tất cả lao động trên lồng bè phải vào bờ tránh trú bão. Tàu quân sự của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũng cũng sẵn sàng tham gia phối hợp cưỡng chế khi có yêu cầu.

Quan trọng nhất là người dân phải rời khỏi lồng bè trước khi bão vào. Chúng ta phải làm thật quyết liệt, khi có lực lượng quân sự, công an, biên phòng vào cuộc mạnh hơn, người dân mới chịu đi", ông Nguyễn Văn Hồng nói./.

Một số hình ảnh người dân Phú Yên chuẩn bị ứng phó với bão số 6:

Các thuyền neo đúng vị trí an toàn.
Dự trữ thức ăn cho tôm hùm trước bão.
Một con kênh nhỏ ở gần vịnh Vũng Rô cũng ken kín, dày đặc tàu vào trú.
Ngư dân huyện Đông Hòa chằng néo lại mái nhà.
Ngư dân làng biển ở thủ phủ tôm hùm lo lắng trước giờ bão vào.
Những gốc dừa làm cọc dây neo để bảo vệ thuyền.
Tàu thuyền ngư dân đã neo kín nhiều nơi ở vịnh Vũng Rô, huyện Đông Hòa.
Toàn bộ ngư dân sẽ rời lồng bè vào trước 12 trưa mai (10-11).
Trước giờ bão đổ bộ, biển Phú Yên nổi sóng to gió lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều tối mai, bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp vùng ven biển Nam Trung Bộ
Chiều tối mai, bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp vùng ven biển Nam Trung Bộ

VOV.VN - Từ chiều tối mai (10/11), vùng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6.

Chiều tối mai, bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp vùng ven biển Nam Trung Bộ

Chiều tối mai, bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp vùng ven biển Nam Trung Bộ

VOV.VN - Từ chiều tối mai (10/11), vùng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6.

Người dân Bình Định, Phú Yên hối hả ứng phó bão số 6
Người dân Bình Định, Phú Yên hối hả ứng phó bão số 6

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 6, người dân Bình Định và Phú Yên chủ động gia cố nhà cửa, di chuyển lồng bè nuôi thủy sản lên bờ tránh bão...

Người dân Bình Định, Phú Yên hối hả ứng phó bão số 6

Người dân Bình Định, Phú Yên hối hả ứng phó bão số 6

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 6, người dân Bình Định và Phú Yên chủ động gia cố nhà cửa, di chuyển lồng bè nuôi thủy sản lên bờ tránh bão...

Quảng Ngãi lập 2 Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó bão số 6
Quảng Ngãi lập 2 Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó bão số 6

VOV.VN - 2 Sở chỉ huy tiền phương được đặt tại huyện Lý Sơn và huyện Đức Phổ để sẵn sàng ứng phó khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Quảng Ngãi lập 2 Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó bão số 6

Quảng Ngãi lập 2 Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó bão số 6

VOV.VN - 2 Sở chỉ huy tiền phương được đặt tại huyện Lý Sơn và huyện Đức Phổ để sẵn sàng ứng phó khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.