Người nhà phản đối bệnh viện để sản phụ tử vong

VOV.VN - Rất đông người nhà sản phụ kéo đến Bệnh viện Trung ương Huế để phản đối bệnh viện thiếu trách nhiệm dẫn đến sản phụ Hà tử vong.

Sáng nay (12/10), người nhà sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà, 27 tuổi, trú tại 21/73 đường Đặng Văn Ngữ, thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) đã kéo đến Khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế để phản đối việc các y, bác sỹ tại khoa này đã thiếu trách nhiệm dẫn đến sản phụ Hà tử vong sau khi sinh mổ tại đây. 

Người nhà sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà đưa thi thể của chị về nhà (Ảnh: Thanh Niên)

Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Phước, anh ruột của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà, vào sáng 5/10, sản phụ nhập viện trong tình trạng thai nhi đã được 9 tháng và bị nhức đầu.

Tại Khoa sản, Bệnh viện Trung ương Huế, các y bác sĩ đã thông báo chị Hà huyết áp cao và bệnh sán lá gan. Sau hai ngày điều trị, đến ngày 7/10, sức khỏe chị Hà đã ổn định và được Bệnh viện thông báo cho sinh mổ.

Ca mổ đã diễn ra thành công với bé gái nặng 3kg, sức khỏe của sản phụ bình thường. Tuy nhiên, đến 22h30 phút ngày 11/10 thì tiểu cầu của sản phụ đột ngột hạ thấp nhưng kíp trực không có hướng điều trị. Ông Nguyễn Xuân Phước cho rằng, Bệnh viện Trung ương Huế tắc trách dẫn đến em ông bị tử vong.

“Gõ cửa nhiều lần quá cô y tá mới chấp nhận cho vào. Khi đó tôi nói phải đo huyết áp xem thử ra sao, cô ấy nói mới đo rồi bình thường. Tôi hỏi vì sao mắt mờ, cô y tá bảo mắt mờ là do bệnh cận, đề nghị ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Em tôi nằm nghỉ và đến 5h30 phút, hộ lý tới thì em tôi đã mất rồi, cấp cứu đã muộn. Tôi vào thì khi đó người đã tím rồi, không thể hồi phục được nữa” – ông Phước nói.

Trả lời về nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà tử vong, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện đang khẩn trương kiểm thảo tử vong cũng như quá trình điều trị của sản phụ để có câu trả lời sớm đến với người nhà nạn nhân.

Theo ông Nguyễn Duy Thăng: “Bệnh viện đang tiếp tục kiểm tra một cách thận trọng, chặt chẽ khách quan. Chiều hôm nay (12/10) họp kiểm thảo tử vong để biết nguyên nhân. Sau khi kiểm thảo tử vong một cách khách quan, ngày mai sẽ công bố với báo chí”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mổ cứu bé sơ sinh ra khỏi sản phụ bị bắn vào bụng
Mổ cứu bé sơ sinh ra khỏi sản phụ bị bắn vào bụng

VOV.VN- Bé sơ sinh của một bà mẹ bị bắn vào bụng khi đang mang thai ở tuần thứ 33  đã được BVĐK Nghệ An cứu sống.

Mổ cứu bé sơ sinh ra khỏi sản phụ bị bắn vào bụng

Mổ cứu bé sơ sinh ra khỏi sản phụ bị bắn vào bụng

VOV.VN- Bé sơ sinh của một bà mẹ bị bắn vào bụng khi đang mang thai ở tuần thứ 33  đã được BVĐK Nghệ An cứu sống.

Sản phụ tử vong, nghi do bệnh viện tắc trách
Sản phụ tử vong, nghi do bệnh viện tắc trách

VOV.VN -Trưa 23/5, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sản phụ Bùi Thị Hiệp ở Quảng Ngãi tử vong sau thời gian điều trị rối loạn đông máu sau sinh.

Sản phụ tử vong, nghi do bệnh viện tắc trách

Sản phụ tử vong, nghi do bệnh viện tắc trách

VOV.VN -Trưa 23/5, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sản phụ Bùi Thị Hiệp ở Quảng Ngãi tử vong sau thời gian điều trị rối loạn đông máu sau sinh.

Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc
Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc

Ngày 18/8, người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thạch Hoa đã tập trung tại BV Đa khoa tỉnh Hậu Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Hoa.

Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc

Vụ sản phụ tử vong ở Hậu Giang: Công an sẽ vào cuộc

Ngày 18/8, người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thạch Hoa đã tập trung tại BV Đa khoa tỉnh Hậu Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Hoa.

Tiêm thuốc kích đẻ, mẹ con sản phụ tử vong
Tiêm thuốc kích đẻ, mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Sau khi được tiêm thuốc kích đẻ, sản phụ Hoàng Thị Thơm ở Yên Bái đã tử vong bất thường, cháu bé trong bụng cũng không thể cứu.

Tiêm thuốc kích đẻ, mẹ con sản phụ tử vong

Tiêm thuốc kích đẻ, mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Sau khi được tiêm thuốc kích đẻ, sản phụ Hoàng Thị Thơm ở Yên Bái đã tử vong bất thường, cháu bé trong bụng cũng không thể cứu.

Sản phụ tử vong bất thường tại trạm y tế xã
Sản phụ tử vong bất thường tại trạm y tế xã

Sau khi sinh bé gái gần 3,5 kg thì sản phụ có dấu hiệu băng huyết nặng dẫn đến tử vong ngay tại trạm y tế xã.

Sản phụ tử vong bất thường tại trạm y tế xã

Sản phụ tử vong bất thường tại trạm y tế xã

Sau khi sinh bé gái gần 3,5 kg thì sản phụ có dấu hiệu băng huyết nặng dẫn đến tử vong ngay tại trạm y tế xã.