Người Việt uống bia ngày càng nhiều hơn

Theo một nghiên cứu của Kantar Worldpanel Việt Nam, người Việt Nam uống bia ngày càng nhiều, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính là do người tiêu dùng mua bia uống thường xuyên hơn, gần như tháng nào cũng mua ít nhất một lần và có xu hướng mua các sản phẩm cao cấp hơn.

Việt Nam hiện vào tốp 5 nước tiêu thụ bia nhiều nhất châu Á. Đồng thời, người Việt uống bia nhiều nhất khu vực Đông Nam Á (sản lượng tiêu thụ chủ yếu ở ngoài hàng quán và con số đang gia tăng của tiêu thụ tại nhà). 

Đến nay, thị trường bia Việt Nam vẫn là một thị trường vô cùng tiềm năng và liên tục tăng trưởng hai con số, bởi gần 70% các hộ gia đình đều có mua bia ít nhất một lần trong năm và đặc biệt tăng mạnh vào những dịp lễ, tết...

Theo một báo cáo của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA), năm 2014, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam tăng khoảng 8,1% so với năm trước đó và đạt 3,14 tỉ lít. Dự báo trong năm 2015, tổng lượng bia sản xuất tiêu thụ cả nước sẽ đạt con số gần 3,3 tỉ lít./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia: Rượu lậu sẽ “lên ngôi”?
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia: Rượu lậu sẽ “lên ngôi”?

VOV.VN - Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đề xuất đối với bia là chưa hợp lý trong mối tương quan với rượu và casino.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia: Rượu lậu sẽ “lên ngôi”?

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia: Rượu lậu sẽ “lên ngôi”?

VOV.VN - Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đề xuất đối với bia là chưa hợp lý trong mối tương quan với rượu và casino.

TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết
TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết

VOV.VN - Tết này, người tiêu dùng không lo về giá cả mà lo rượu giả, bia giả vì hiện nay, mặt hàng này được  làm giả khá tinh vi, rất khó phát hiện.

TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết

TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết

VOV.VN - Tết này, người tiêu dùng không lo về giá cả mà lo rượu giả, bia giả vì hiện nay, mặt hàng này được  làm giả khá tinh vi, rất khó phát hiện.

Số người chết vì uống phải bia rượu nhiễm độc tăng lên 67 người
Số người chết vì uống phải bia rượu nhiễm độc tăng lên 67 người

VOV.VN - Tính tới sáng nay, số người tử vong vì ngộ độc tại tỉnh Tete, miền Đông Mozambique do uống một loại bia được gọi là Phombe đã lên tới 67 người.

Số người chết vì uống phải bia rượu nhiễm độc tăng lên 67 người

Số người chết vì uống phải bia rượu nhiễm độc tăng lên 67 người

VOV.VN - Tính tới sáng nay, số người tử vong vì ngộ độc tại tỉnh Tete, miền Đông Mozambique do uống một loại bia được gọi là Phombe đã lên tới 67 người.

Giá bia, rượu, nước giải khát đã tăng khoảng 6%
Giá bia, rượu, nước giải khát đã tăng khoảng 6%

VOV.VN - Theo Bộ Công Thương, do sức mua trên thị trường bia, rượu, nước giải khát sôi động khiến giá mặt hàng này cũng tăng khoảng 5-6%.

Giá bia, rượu, nước giải khát đã tăng khoảng 6%

Giá bia, rượu, nước giải khát đã tăng khoảng 6%

VOV.VN - Theo Bộ Công Thương, do sức mua trên thị trường bia, rượu, nước giải khát sôi động khiến giá mặt hàng này cũng tăng khoảng 5-6%.

Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh
Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh

VOV.VN - Đa số các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện có uống bia rượu, phóng nhanh vượt ẩu.

Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh

Tai nạn giao thông dịp Tết: Đa số vẫn do bia rượu, phóng nhanh

VOV.VN - Đa số các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện có uống bia rượu, phóng nhanh vượt ẩu.