Nhiều khu công nghiệp chưa trang bị tốt về phòng cháy
VOV.VN -Một số khu chế xuất, công nghiệp thiếu phương tiện; trang thiết bị phòng cháy còn thô sơ và chưa phải là chữa cháy chuyên ngành.
Sáng 12/8, lãnh đạo UBND TP HCM và Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy thành phố làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp về hoạt động của lực lượng chữa cháy chuyên ngành.
Thực tế cho thấy, công tác bố trí lực lượng cứu hỏa trực chiến tại các khu chế xuất, khu công nghiệp còn thiếu và yếu cả về trình độ lẫn phương tiện tác chiến. Khu công nghệ cao của thành phố đặt tại Quận 9 rộng gần 1.000 hecta với hàng trăm nhà máy, doanh nghiệp hoạt động nhưng chưa có đơn vị chữa cháy– cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
![]() |
Hiện trường một vụ cháy |
Một số khu chế xuất, khu công nghiệp khác như: Tây Bắc Củ Chi, Tân Phú Trung, Hiệp Phước... đã trang bị được xe chữa cháy nhưng việc bảo trì, bảo dưỡng chưa tốt, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng linh hoạt khi có sự cố. Một số nơi tổ chức được đội chữa cháy, nhưng phương tiện, trang thiết bị còn thiếu, thô sơ và chưa phải là chữa cháy chuyên ngành.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thành phố yêu các khu chế xuất, khu công nghiệp rà soát lại phương tiện, đầu tư thêm trang thiết bị, củng cố lực lượng cho các đội chữa cháy chuyên ngành.
![]() |
Lính cứu hỏa khắc phụ đám cháy |
Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy- chữa cháy TP HCM cho biết: “UBND TP HCM đã có chỉ thị 22 yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phải lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là những doanh nghiệp có nguy cơ cháy cao là phải thực hiện. Việc lắp đặt này cũng vì mục đích cuối cùng là để nhận được tín báo sớm nhất xử lý nhanh ngay từ ban đầu tránh được nhiều thiệt hại đáng tiếc”.
Từ năm 2008 đến nay, tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP HCM đã xảy ra 105 vụ cháy, nổ, làm chết 1 người, bị thương 25 người. Trong đó có 17 vụ cháy lớn, thiệt hại hơn 400 tỷ đồng./.