Ninh Thuận và Bình Thuận tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận yêu cầu sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, như: Thực hiện khai báo y tế, tự bảo vệ bản thân và gia đình; đeo khẩu trang nơi công cộng; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; khuyến cáo người dân hạn chế, không đi du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng khi không thật sự cần thiết.

vv_bqbf.jpg

 

Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu ngành y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh; sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp; tăng cường sàng lọc người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt.

Còn với Ninh Thuận thì tiếp tục yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống đảm bảo không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cũng yêu cầu thực hiện rà soát đối với những người đi công tác, du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng khoảng 14 ngày trở lại đây để theo dõi y tế và hướng dẫn cách ly tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng
Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng

VOV.VN - Một đoàn chuyên gia y tế được cử đến hỗ trợ Đại Liên, nơi sẽ tiến hành xét nghiệm toàn thành phố trong 4 ngày giữa lúc số ca Covid-19 cộng đồng vẫn tăng.

Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng

Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đại Liên (Trung Quốc) xét nghiệm diện rộng

VOV.VN - Một đoàn chuyên gia y tế được cử đến hỗ trợ Đại Liên, nơi sẽ tiến hành xét nghiệm toàn thành phố trong 4 ngày giữa lúc số ca Covid-19 cộng đồng vẫn tăng.

​Hai ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang thở máy, tiên lượng rất nặng
​Hai ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang thở máy, tiên lượng rất nặng

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, sức khỏe hai ca Covid-19 tại Đà Nẵng (BN416 và BN418) đang có diễn biến xấu.

​Hai ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang thở máy, tiên lượng rất nặng

​Hai ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang thở máy, tiên lượng rất nặng

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, sức khỏe hai ca Covid-19 tại Đà Nẵng (BN416 và BN418) đang có diễn biến xấu.

Ai Cập sẵn sàng đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai
Ai Cập sẵn sàng đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Cơ quan y tế của Ai Cập đã có sự chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng đối phó với làn sóng Covid-19 kế tiếp có thể xảy ra.

Ai Cập sẵn sàng đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai

Ai Cập sẵn sàng đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Cơ quan y tế của Ai Cập đã có sự chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng đối phó với làn sóng Covid-19 kế tiếp có thể xảy ra.

Hàn Quốc sẽ tiến tới thu phí điều trị người nước ngoài mắc Covid-19
Hàn Quốc sẽ tiến tới thu phí điều trị người nước ngoài mắc Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc tiến tới sửa đổi luật để yêu cầu các bệnh nhân nước ngoài mắc Covid-19 phải chi trả viện phí.

Hàn Quốc sẽ tiến tới thu phí điều trị người nước ngoài mắc Covid-19

Hàn Quốc sẽ tiến tới thu phí điều trị người nước ngoài mắc Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc tiến tới sửa đổi luật để yêu cầu các bệnh nhân nước ngoài mắc Covid-19 phải chi trả viện phí.

Sáng 27/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới
Sáng 27/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Đến 6h sáng 27/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 là 420 ca, trong đó đã điều trị khỏi 365 ca.

Sáng 27/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Sáng 27/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Đến 6h sáng 27/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 là 420 ca, trong đó đã điều trị khỏi 365 ca.