Anh cân nhắc hoãn lệnh cấm bán ô tô mới chạy bằng xăng, dầu

VOV.VN - Chính phủ Anh đang xem xét hoãn lệnh cấm bán ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel mới cho đến năm 2035, muộn hơn 5 năm so với dự kiến.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 20/9 cho biết, Anh sẽ đẩy lùi lệnh cấm đối với ô tô chạy bằng xăng và dầu mới đến năm 2035, muộn hơn 5 năm so với kế hoạch, đồng thời cho biết thêm rằng những chiếc ô tô này vẫn sẽ có sẵn để mua trên thị trường đồ cũ sau đó.

"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bạn vẫn có thể mua ô tô và xe tải chạy bằng xăng và dầu diesel cho đến năm 2035. Ngay cả sau đó, bạn vẫn có thể mua và bán chúng", Thủ tướng Rishi Sunak nói.

Mục tiêu cấm bán ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel mới vào năm 2030 được đưa ra hồi tháng 11/2020, như một phần trọng tâm trong kế hoạch "cuộc cách mạng xanh" của Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Boris Johnson.

Thủ tướng Rishi Sunak dự kiến sẽ không đi ngược lại mục tiêu hàng đầu của chính phủ đã được ghi thành luật vào năm 2019 - đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Hàng triệu xe điện đang lưu hành, bố trí chỗ sạc ở đâu?

VOV.VN - Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong nước hiện có khoảng 4 triệu xe đạp, xe máy điện đang lưu hành. Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều chủ chung cư mini, chủ nhà trọ đã thông báo không nhận trông giữ, không cho sạc xe đạp, xe máy điện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấm sạc pin xe điện dưới hầm là cực đoan
Cấm sạc pin xe điện dưới hầm là cực đoan

VOV.VN - Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc (Đại học Bách khoa Hà Nội), việc một số khu nhà trọ, chung cư cấm sạc xe điện dưới hầm vì lo ngại nguy cơ cháy nổ là quyết định cực đoan.

Cấm sạc pin xe điện dưới hầm là cực đoan

Cấm sạc pin xe điện dưới hầm là cực đoan

VOV.VN - Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc (Đại học Bách khoa Hà Nội), việc một số khu nhà trọ, chung cư cấm sạc xe điện dưới hầm vì lo ngại nguy cơ cháy nổ là quyết định cực đoan.

Xe điện nhanh nhất thế giới tăng tốc 0-100 km/h trong 0,96 giây
Xe điện nhanh nhất thế giới tăng tốc 0-100 km/h trong 0,96 giây

VOV.VN - Một nhóm sinh viên từ ETH Zurich và Đại học Khoa học Ứng dụng Lucerne ở Thụy Sĩ vừa lập kỷ lục tăng tốc mới cho xe điện. Chiếc xe đua điện được chế tạo thủ công của họ, được gọi là Mythen, đã tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 0,956 giây.

Xe điện nhanh nhất thế giới tăng tốc 0-100 km/h trong 0,96 giây

Xe điện nhanh nhất thế giới tăng tốc 0-100 km/h trong 0,96 giây

VOV.VN - Một nhóm sinh viên từ ETH Zurich và Đại học Khoa học Ứng dụng Lucerne ở Thụy Sĩ vừa lập kỷ lục tăng tốc mới cho xe điện. Chiếc xe đua điện được chế tạo thủ công của họ, được gọi là Mythen, đã tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 0,956 giây.

Tỷ lệ cháy xe điện thấp hơn 61 lần so với xe xăng
Tỷ lệ cháy xe điện thấp hơn 61 lần so với xe xăng

VOV.VN - Chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện có khả năng cháy, trong khi con số này của xe xăng là hơn 1.500 và xe hybrid là gần 3.500.

Tỷ lệ cháy xe điện thấp hơn 61 lần so với xe xăng

Tỷ lệ cháy xe điện thấp hơn 61 lần so với xe xăng

VOV.VN - Chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện có khả năng cháy, trong khi con số này của xe xăng là hơn 1.500 và xe hybrid là gần 3.500.

Cấm sạc xe đạp điện và xe máy điện trong hầm: Giải pháp cực đoan?
Cấm sạc xe đạp điện và xe máy điện trong hầm: Giải pháp cực đoan?

VOV.VN - Sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, nhiều khu nhà trọ, chung cư mini…tại Hà Nội đã khuyến cáo các gia đình không sạc xe đạp điện và xe máy điện trong hầm để đảm bảo an toàn.

Cấm sạc xe đạp điện và xe máy điện trong hầm: Giải pháp cực đoan?

Cấm sạc xe đạp điện và xe máy điện trong hầm: Giải pháp cực đoan?

VOV.VN - Sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, nhiều khu nhà trọ, chung cư mini…tại Hà Nội đã khuyến cáo các gia đình không sạc xe đạp điện và xe máy điện trong hầm để đảm bảo an toàn.