Phát hiện gần 5 tấn chân giò đông lạnh không kiểm dịch

VOV.VN - Số chân giò đông lạnh này được 1 công ty đóng trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội thuê chở đến huyện Phú Xuyên để giao hàng.

Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ gần 5 tấn chân giò đông lạnh, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 16/12, tổ  công tác Đồn công an Văn Nhân (Phú Xuyên) trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải BKS 29C-140.81 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Số chân giò đông lạnh này đều không có giấy tờ kiểm dịch

Qua kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện trong các thùng hàng đều chứa lượng lớn thịt đông lạnh.

Bằng các nghiệp vụ đấu tranh, tài xế Nguyễn Văn Vĩnh (1966, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã khai nhận, toàn bộ các thùng hàng trên xe chứa thịt chân giò đông lạnh không có giấy kiểm dịch với tổng trọng lượng là 4.760kg.

Số thịt đông lạnh này được 1 công ty đóng trên địa bàn huyện Mê Linh thuê anh Vĩnh chở đến huyện Phú Xuyên để giao hàng.

Hiện công an huyện Phú Xuyên đang tiến hành củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện xe khách vận chuyển 152 con heo sữa thối
Phát hiện xe khách vận chuyển 152 con heo sữa thối

Toàn bộ lô hàng heo sữa đã đổ nhớt, rỉ dịch, tím tái, bốc mùi hôi thối, heo đã qua giết mổ nhưng chưa làm sạch lông và còn để nguyên bộ lòng. 

Phát hiện xe khách vận chuyển 152 con heo sữa thối

Phát hiện xe khách vận chuyển 152 con heo sữa thối

Toàn bộ lô hàng heo sữa đã đổ nhớt, rỉ dịch, tím tái, bốc mùi hôi thối, heo đã qua giết mổ nhưng chưa làm sạch lông và còn để nguyên bộ lòng. 

Phát hiện công ty xả nước thải lậu ra kênh An Hạ
Phát hiện công ty xả nước thải lậu ra kênh An Hạ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 60 thùng chất thải nguy hại gồm: u rê, màu in... để rải rác trong nhà xưởng và ngoài trời.

Phát hiện công ty xả nước thải lậu ra kênh An Hạ

Phát hiện công ty xả nước thải lậu ra kênh An Hạ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 60 thùng chất thải nguy hại gồm: u rê, màu in... để rải rác trong nhà xưởng và ngoài trời.

TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín
TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín

VOV.VN - Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 30/11, Phong đã bị trinh sát bắt giữ khi đang chở hàng trăm ống nước giả đi phân phối cho khách hàng.

TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín

TPHCM: Phát hiện 50.000 ống nhựa làm giả nhãn hiệu uy tín

VOV.VN - Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 30/11, Phong đã bị trinh sát bắt giữ khi đang chở hàng trăm ống nước giả đi phân phối cho khách hàng.

Phát hiện 40 con heo bệnh suýt “lọt” lên mâm
Phát hiện 40 con heo bệnh suýt “lọt” lên mâm

VOV.VN - Bất ngờ ập vào kiểm tra 1 lò giết mổ heo, cơ quan chức năng phát hiện 40 con heo bệnh đang nằm la liệt trong chuồng và chuẩn bị giết thịt để đem bán.

Phát hiện 40 con heo bệnh suýt “lọt” lên mâm

Phát hiện 40 con heo bệnh suýt “lọt” lên mâm

VOV.VN - Bất ngờ ập vào kiểm tra 1 lò giết mổ heo, cơ quan chức năng phát hiện 40 con heo bệnh đang nằm la liệt trong chuồng và chuẩn bị giết thịt để đem bán.

Phát hiện 4 tấn gia vị “quá đát” bốc mùi ngoài nghĩa địa
Phát hiện 4 tấn gia vị “quá đát” bốc mùi ngoài nghĩa địa

Hàng nghìn bao bì bằng nhựa nêu trên có trọng lượng mỗi bao 2kg, bên trong chứa 20 gói nước nêm dạng lỏng, màu vàng sậm.

Phát hiện 4 tấn gia vị “quá đát” bốc mùi ngoài nghĩa địa

Phát hiện 4 tấn gia vị “quá đát” bốc mùi ngoài nghĩa địa

Hàng nghìn bao bì bằng nhựa nêu trên có trọng lượng mỗi bao 2kg, bên trong chứa 20 gói nước nêm dạng lỏng, màu vàng sậm.

Phát hiện hộ dân sử dụng chất cấm gấp 5 triệu lần hàm lượng cho phép
Phát hiện hộ dân sử dụng chất cấm gấp 5 triệu lần hàm lượng cho phép

VOV.VN - Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện hộ bà Phạm Thị Mai đã sử dụng chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) trong chăn nuôi.

Phát hiện hộ dân sử dụng chất cấm gấp 5 triệu lần hàm lượng cho phép

Phát hiện hộ dân sử dụng chất cấm gấp 5 triệu lần hàm lượng cho phép

VOV.VN - Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện hộ bà Phạm Thị Mai đã sử dụng chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) trong chăn nuôi.