Phát hiện hàng trăm viên đạn súng phóng lựu khi đào móng nhà

VOV.VN - UBND phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai cho biết vừa phát hiện hàng trăm viên đạn dưới lòng đất sau khi một người dân đào móng xây nhà chiều 31/3.

Cụ thể, tốp thợ xây đang đào hố gas làm nhà cho một hộ gia đình tại khu phố 11, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa thì phát hiện hàng trăm viên đạn nằm trong lòng đất ở độ sâu khoảng 1m. 

 Đạn dùng cho súng phóng lựu M79 có nguồn gốc từ Mỹ còn sót lại sau chiến tranh tìm thấy dưới lòng đất khi một người dân đào móng làm nhà ở Đồng Nai. 

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo cho chính quyền địa phương. Phần lớn cơ số đạn được phát hiện đều đã rỉ sét, được người dân gom lại, một số còn nằm dưới lòng đất chờ cơ quan chức năng tới để bàn giao. 

Bước đầu xác định đây là loại đạn dùng cho súng phóng lựu M79 có nguồn gốc từ Mỹ còn sót lại sau chiến tranh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, xác định xem liệu còn tình trạng tương tự để có hướng xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăk Nông hủy gần nửa tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh
Đăk Nông hủy gần nửa tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Tổng trọng lượng bom đạn sót lại sau chiến tranh được lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông hủy nổ là gần nửa tấn.

Đăk Nông hủy gần nửa tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh

Đăk Nông hủy gần nửa tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Tổng trọng lượng bom đạn sót lại sau chiến tranh được lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông hủy nổ là gần nửa tấn.