Phát hiện hơn 350 trường hợp vượt biên đi làm thuê trái phép

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 355 trường hợp vượt biên sang Trung Quốc làm thuê trái phép.

Trong các trường hợp nói trên, 90% có hộ khẩu tại Lào Cai, số còn lại thuộc các tỉnh như Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Sơn La, Yên Bái… Các trường hợp này chủ yếu là người dân tộc thiểu số nghèo, sang Trung Quốc tham gia lao động thời vụ.

Ngoài ra, bằng con đường ngoại giao qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng phía Trung Quốc cũng tổ chức nhiều đợt bàn giao, trao trả những công dân Việt Nam vượt biên qua biên giới làm thuê trái phép.

Đợt trao trả nhiều nhất từ đầu năm đến nay là 94 trường hợp.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: "Chúng tôi đã lập hồ sơ phân loại các trường hợp và ra thông báo cho các địa phương tới để trao đổi cũng như bàn giao về cho địa phương giáo dục, nhắc nhở, định hướng bà con đi làm đúng đường, đúng nghề theo quy định, tránh vượt biên trái phép trở thành vi phạm pháp luật"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượt biên xách thuê 6 bánh heroin để hưởng tiền công
Vượt biên xách thuê 6 bánh heroin để hưởng tiền công

VOV.VN - Chiều 25/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An xác nhận vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 6 bánh heroin.

Vượt biên xách thuê 6 bánh heroin để hưởng tiền công

Vượt biên xách thuê 6 bánh heroin để hưởng tiền công

VOV.VN - Chiều 25/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An xác nhận vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 6 bánh heroin.

Đối tượng người Lào vượt biên giới với 10 bánh heroin
Đối tượng người Lào vượt biên giới với 10 bánh heroin

VOV.VN - Bước đầu, đối tượng khai mua ma túy từ Lào vượt biên giới vào Nghệ An tiêu thụ, thì bị phát hiện bắt giữ.

Đối tượng người Lào vượt biên giới với 10 bánh heroin

Đối tượng người Lào vượt biên giới với 10 bánh heroin

VOV.VN - Bước đầu, đối tượng khai mua ma túy từ Lào vượt biên giới vào Nghệ An tiêu thụ, thì bị phát hiện bắt giữ.

Bị bắt khi đang dẫn hàng chục người vượt biên sang Trung Quốc
Bị bắt khi đang dẫn hàng chục người vượt biên sang Trung Quốc

Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra, làm rõ hành vi đưa người vượt biên trái phép đối với Phạm Văn Thắng (trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch)

Bị bắt khi đang dẫn hàng chục người vượt biên sang Trung Quốc

Bị bắt khi đang dẫn hàng chục người vượt biên sang Trung Quốc

Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra, làm rõ hành vi đưa người vượt biên trái phép đối với Phạm Văn Thắng (trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch)