Phát hiện thi thể hai nam thanh niên ở công viên Thống Nhất

VOV.VN - Ngày 1/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai thanh niên ở khu vực hồ Bảy Mẫu, công viên Thống Nhất.

Vào ngày 31/3, người dân phát hiện đôi dép và tư trang bỏ không ở khu vực hồ Bảy Mẫu, công viên Thống Nhất, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm thi thể nam sinh được tìm thấy tại hồ. .

Người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng để điều tra, xác minh sự việc.

Đến sáng 1/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nam thanh niên. Chiều cùng ngày, thi thể khác cũng được tìm thấy cùng khu vực.

Hai nạn nhân được xác định là sinh viên đang học tập tại trường đại học Bách Khoa và trường Cảnh sát ở Hà Nội.

 Anh Quang - bảo vệ công viên Thống Nhất chứng kiến quá trình tìm kiếm cho biết: Hai nam sinh được tìm thấy đều sinh năm 1997, quê ở Nghệ An.

Hiện nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh tự tử vì bị đánh đập, làm nhục ở trường: Công an vào cuộc
Nam sinh tự tử vì bị đánh đập, làm nhục ở trường: Công an vào cuộc

VOV.VN - Công an TP Yên Bái xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ việc 1 nam sinh tự tử sau khi clip ghi lại cảnh học sinh này bị đánh, làm nhục đăng trên Facebook

Nam sinh tự tử vì bị đánh đập, làm nhục ở trường: Công an vào cuộc

Nam sinh tự tử vì bị đánh đập, làm nhục ở trường: Công an vào cuộc

VOV.VN - Công an TP Yên Bái xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ việc 1 nam sinh tự tử sau khi clip ghi lại cảnh học sinh này bị đánh, làm nhục đăng trên Facebook

Từ vụ nam sinh tự tử do bị tung clip: Có thể khởi tố vụ án để răn đe?
Từ vụ nam sinh tự tử do bị tung clip: Có thể khởi tố vụ án để răn đe?

VOV.VN -Đối với những đối tượng lì lợm, liên tục tái diễn hành vi đánh bạn, làm nhục bạn thì phải giáo dục các em về mặt pháp luật, có thể truy tố hình sự.

Từ vụ nam sinh tự tử do bị tung clip: Có thể khởi tố vụ án để răn đe?

Từ vụ nam sinh tự tử do bị tung clip: Có thể khởi tố vụ án để răn đe?

VOV.VN -Đối với những đối tượng lì lợm, liên tục tái diễn hành vi đánh bạn, làm nhục bạn thì phải giáo dục các em về mặt pháp luật, có thể truy tố hình sự.