Bắt đầu các hoạt động khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima

VOV.VN - Sáng 19/5, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio và phu nhân đã chào đón lãnh đạo các nước G7 nhằm mở đầu cho chuỗi các sự kiện khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7. 

Vào khoảng 10h30 sáng 19/5 (giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima bắt đầu khai mạc với việc Thủ tướng Kishida Fumio trên cương vị là chủ tịch nhóm G7 đã chào đón lãnh đạo các nước tại Công viên Hòa bình ở thành phố Hiroshima.

Tiếp đó, các nhà lãnh đạo đã tham quan Bảo tàng tưởng niệm hoà bình Hiroshima cũng như lên kế hoạch gặp gỡ những người sống sót sau sau vụ ném bom. Đây là lần đầu tiên tất cả các nhà lãnh đạo nhóm G7 cùng nhau đến thăm bảo tàng này. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ dâng hoa tại Đài tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Theo lịch trình, vào buổi chiều, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự một phiên họp tại một khách sạn ở thành phố Hiroshima với các chủ đề về nền kinh tế toàn cầu, ứng phó với kỹ thuật số bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và xung đột ở Ukraine. Vào buổi tối, các nhà lãnh đạo sẽ thăm Di sản thế giới - Đền Itsukushima

Từ ngày mai, lãnh đạo các nước được mời không phải là thành viên nhóm G7 cũng sẽ tham gia thảo luận về các vấn đề như lương thực, năng lượng và biến đổi khí hậu.

Sự kiện lần này là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới tại Nhật Bản trong vòng bảy năm. Sự kiện sẽ diễn ra trong ba ngày, tổng cộng 10 phiên họp sẽ được tổ chức và cuối cùng một tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ được công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản
Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Hiroshima, Nhật Bản để gặp trực tiếp lãnh đạo các nước G7, các nguồn tin thân cận cho hay.

Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản

Bloomberg: Tổng thống Ukraine sẽ tới Hội nghị G7 ở Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Hiroshima, Nhật Bản để gặp trực tiếp lãnh đạo các nước G7, các nguồn tin thân cận cho hay.

Hội nghị G7 ở Nhật Bản 2023 - nơi cam kết thế giới không vũ khí hạt nhân
Hội nghị G7 ở Nhật Bản 2023 - nơi cam kết thế giới không vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chính thức khai mạc tại Hiroshima, Nhật Bản. Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhưng cũng chính là lúc các thành viên G7 thể hiện vai trò trung tâm trong giải quyết vấn đề của khu vực và thế giới.

Hội nghị G7 ở Nhật Bản 2023 - nơi cam kết thế giới không vũ khí hạt nhân

Hội nghị G7 ở Nhật Bản 2023 - nơi cam kết thế giới không vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chính thức khai mạc tại Hiroshima, Nhật Bản. Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhưng cũng chính là lúc các thành viên G7 thể hiện vai trò trung tâm trong giải quyết vấn đề của khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7
Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Hôm nay (18/5), các nhà lãnh đạo Anh, Ca-na-đa và Đức đã đến thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về các vấn đề địa chính trị, kinh tế và khí hậu.

Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7

Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Hôm nay (18/5), các nhà lãnh đạo Anh, Ca-na-đa và Đức đã đến thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về các vấn đề địa chính trị, kinh tế và khí hậu.

Nhật Bản tái khẳng định liên minh với Mỹ trước thềm thượng đỉnh G7
Nhật Bản tái khẳng định liên minh với Mỹ trước thềm thượng đỉnh G7

VOV.VN - Hôm nay 18/5, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cuộc gặp này diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), khai mạc vào ngày mai (19/5).

Nhật Bản tái khẳng định liên minh với Mỹ trước thềm thượng đỉnh G7

Nhật Bản tái khẳng định liên minh với Mỹ trước thềm thượng đỉnh G7

VOV.VN - Hôm nay 18/5, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cuộc gặp này diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), khai mạc vào ngày mai (19/5).