Nhật Bản tái khẳng định liên minh với Mỹ trước thềm thượng đỉnh G7

VOV.VN - Hôm nay 18/5, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cuộc gặp này diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), khai mạc vào ngày mai (19/5).

Trong cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida sẽ khẳng định sự bền chặt của liên minh an ninh Mỹ-Nhật, thảo luận các vấn đề liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng tăng nhiệt với các động thái đáp trả cứng rắn của các bên, việc Nhật Bản tái khẳng định liên minh với Mỹ sẽ tác động ra sao tới an ninh khu vực cũng như việc giải quyết các thách thức toàn cầu?

Nhật Bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Sau khi lên nắm quyền, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã rất chú trọng thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi coi đây là khu vực ưu tiên về an ninh, kinh tế và đối ngoại của Mỹ. Để thực hiện các mục tiêu trong chiến lược này Washington nhấn mạnh vai trò của các liên minh, liên kết về kinh tế, chính trị và an ninh mà Mỹ giữ vai trò chủ đạo đồng thời có sự tham gia của Nhật Bản như: “Bộ tứ kim cương”, tam giác chiến lược “Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc”, “Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản”, coi đó là các “trụ cột” của chiến lược. Ngoài ra, Mỹ cũng tập trung tăng cường liên kết với các đồng minh hiệp ước trong khu vực bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, và Australia nhằm chia sẻ trách nhiệm và lợi ích.

Có thể thấy rằng Nhật Bản luôn được nhắc tới trong mọi cấu phần của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và nước này thực sự đóng vai trò quan trọng giúp Mỹ thực hiện chiến lược này. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, "Tứ giác kim cương" là một sáng kiến được cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đưa ra vào năm 2007, nhằm mục đích chính là đối trọng với sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Mục đích của nhóm này cũng thống nhất với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và điều này thể hiện rằng bản thân Nhật Bản cũng có những lợi ích và mối quan tâm giống Mỹ. Thêm một điểm nữa đó là trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, Tổng thống Biden đã tới Nhật Bản với trọng tâm là nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ an ninh, tăng cường quan hệ kinh tế và mở rộng hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại châu Á. Ngoài ra, ông Biden còn sử dụng chuyến thăm Nhật Bản để chính thức công bố sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) và tìm kiếm sự ủng hộ dành cho sáng kiến này.

Có thể thấy rằng mặc dù phải quan tâm nhiều hơn tới chiến sự ở Ukraine cũng như một số vấn đề trong nước như cuộc khủng hoảng trần nợ, chính quyền Tổng thống Biden vẫn tiếp tục tập trung củng cố quan hệ với các đồng minh như Nhật Bản và không quên các lợi ích chiến lược của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nội dung hội đàm Mỹ-Nhật

Phải khẳng định thêm rằng, trong tất cả các cuộc hội đàm song phương hay các cuộc gặp tại các diễn đàn quốc tế, Nhật Bản đều khẳng định Mỹ là đồng minh quan trọng nhất, đặc biệt trong vấn đề an ninh. Hai bên đều mong muốn gặp nhau bất cứ lúc nào có thể. Đây là điều đặc biệt trong quan hệ hai nước, bởi họ có nhiều quan điểm chung trong nhiều vấn đề quốc tế.

Lần này, hội đàm giữa hai bên diễn ra nhân dịp Tổng thống Joe Biden dự Hội nghị thượng đỉnh G7 và trước 1 ngày Hội nghị khai mạc. Nó không đơn thuần chỉ là cuộc hội đàm bàn về tăng cường quan hệ đồng minh mà hội đàm này giống như nguồn năng lượng tốt để Nhật Bản đưa ra quyết định cuối cùng về những nội dung dự kiến thảo luận, thống nhất tại hội nghị G7 mà Nhật Bản là nước Chủ tịch và vai trò của Mỹ vẫn rất quan trọng.

Dự kiến ngoài vấn đề trong nhóm, thì vấn đề quốc tế như xung đột Nga-Ukraine, quan điểm phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng tại Biển Đông, Hoa Đông, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên…sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị G7. Bởi những vấn đề này đều là những vấn đề cả Nhật Bản và Mỹ đều rất quan tâm, có tiếng nói chung trong biện pháp giải quyết. Sự đồng thuận của 2 quốc gia này sẽ khiến các nước còn lại trong nhóm cũng dễ đồng thuận hơn. Do đó, hội đàm Nhật-Mỹ trước Hội nghị G7 góp phần vào thành công của Hội nghị này.

Liên minh an ninh Nhật-Mỹ theo cách sâu hơn là mối quan hệ này phải được mở rộng ra khu vực và thế giới, bởi hai quốc gia này đều mong muốn mở rộng vai trò bao quát, chủ động trong bối cảnh thế giới đầy biến động bởi dịch bệnh, thiên tai và chiến tranh ở đâu đó có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Theo đó, hai bên cũng sẽ thảo luận về cuộc gặp của Bộ tứ kim cương dự kiến diễn ra tại Australia vào ngày 24/5 tới. Đây là liên kết quan trọng trong hợp tác an ninh của Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cũng chưa có gì chắc chắn cho cuộc gặp của Bộ tứ kim cương tại Australia vì theo nguồn tin mới nhất thì Tổng thống Joe Biden có thể rút ngắn lịch trình về nước sớm để giải quyết vấn đề nội bộ. Có khả năng cuộc gặp Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ sẽ diễn ra ngay tại Nhật Bản.

Như vậy có thể nói, vai trò của liên minh Nhật Bản và Mỹ trong các vấn đề an ninh nhóm G7 và quốc tế cực kỳ quan trọng và có trọng lượng trong quyết định nhiều vấn đề khác của khu vực và thế giới.

Cuộc gặp ba bên Mỹ-Nhật-Hàn

Trước hết, cần nhấn mạnh lại rằng Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có thực lực quân sự đáng kể nhất trong số các đồng minh của Mỹ ở châu Á. Do đó, sự phối hợp ba bên Mỹ-Hàn Quốc-Nhật Bản sẽ giúp Mỹ tăng cường ảnh hưởng của mình ở khu vực và liên minh 3 bên này cũng sẽ góp phần giúp Mỹ thực hiện được các mục tiêu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việc củng cố liên minh an ninh này trước hết là nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên khi nước này thời gian qua đã rất nhiều lần thử tên lửa và có nhiều phát ngôn cứng rắn và mang tính khiêu khích. Quan chức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây đã nhiều lần gặp nhau để thảo luận cách thức ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên và cũng qua các cuộc gặp này Mỹ đã khẳng định cam kết bảo vệ hai đồng minh của mình trước 1 cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

Một động thái không thể không nhắc đến trong thời gian gần đây là việc Mỹ trở thành trung gian hòa giải quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc, hai nước Đông Bắc Á đã từ lâu trở thành lực lượng chính và có thực lực nhất của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương. Việc quan hệ giữa hai nước này được cải thiện khiến tương lai liên minh Mỹ – Nhật – Hàn đang có được những điều kiện thuận lợi nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Khi bộ ba này thống nhất, sức mạnh của Mỹ ở Đông Bắc Á chắc chắn sẽ mạnh lên đáng kể và liên minh này sẽ trở thành chỗ dựa lớn cho chiến lược mở rộng liên minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp lần này, ngoài vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cuộc chiến ở Ukraine, lãnh đạo 3 nước được cho là sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác 3 bên trong đó có việc lên kế hoạch thành lập cơ chế tham vấn ba bên cho các cố vấn an ninh quốc gia cùng như thỏa thuận liên kết hệ thống radar của ba nước nhằm dễ dàng phát hiện các tên lửa của Triều Tiên, thỏa thuận này có thể sẽ được công bố khi bộ trưởng quốc phòng 3 nước gặp nhau tại Singapore tháng 6 tới.

Thời đại mới của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 8/5 Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã về tới Tokyo kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày. Chuyến thăm đã làm ấm lên mối quan hệ tưởng như đã nguội lạnh từ lâu, mở ra cơ hội phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Nhật Bản và Mỹ đang hết sức lo ngại về hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gần đây. Vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị G7 lần này và còn là một nội dung trong Tuyên bố chung.

Nhật Bản tiếp tục có những biện pháp mạnh với Triều Tiên khi mà từ giữa tháng 4 vừa qua Nhật Bản tiếp tục kéo dài thời hạn trừng phạt Triều Tiên do nước này đang gia tăng hoạt động phóng tên lửa liên tục chưa từng có trong tiền lệ, vấn đề con tin người Nhật bị bắt cóc không có tiến triển.

Mỹ bên cạnh ủng hộ Nhật Bản trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời có nhiều biện pháp cứng rắn nhất là đã thống nhất với Hàn Quốc trong việc răn đe Triều Tiên.

Nhật Bản và Mỹ thấy rằng Hàn Quốc có vai trò không thể thiếu giữa cặp quan hệ Hàn-Nhật-Mỹ trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Bên lề Hội nghị G7 mở rộng, cuộc gặp 3 bên Hàn-Nhật-Mỹ dự kiến sẽ diễn ra và thảo luận tập trung về vấn đề Triều Tiên. 3 bên có khả năng cao sẽ thống nhất hình thức răn đe đối với Triều Tiên. Điều này đã được Thủ tướng Kishida Fumio xác nhận với Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua.

Với góc độ đó, lợi ích lớn nhất trong mối quan hệ Nhật-Mỹ-Hàn là có khả năng sẽ làm cho Triều Tiên giảm thử hạt nhân và phóng tên lửa. Còn hiệu quả đến đâu cũng còn phụ thuộc vào các biện pháp cụ thể có hài hòa được với lập trường của Triều Tiên hay không. Ngoài ra, hợp tác 3 bên cũng sẽ làm cho đối tác hợp tác nào đó của Triều Tiên trong phát triển tên lửa và hạt nhân phải cân nhắc xem có tiếp tục hay dừng ở mức độ nào đó hay không. Như vậy, chúng ta có thể thấy tia hy vọng cho một nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, điều này đồng nghĩa với việc khu vực Đông Bắc Á sẽ yên ổn hơn để tập trung cho phát triển kinh tế, nhất là thời điểm kinh tế thế giới suy thoái do đại dịch Covid-19.

Nội các Nhật Bản hồi cuối năm ngoái đã thông qua bản cập nhật Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó thể hiện rõ cam kết của Nhật Bản trong việc đầu tư nâng cao năng lực để đảm nhận vai trò mới cũng như thúc đẩy hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn nữa với đồng minh Mỹ và các đối tác chung của hai nước. Việc tăng cường liên minh an ninh Nhật-Mỹ và hợp tác ba bên Nhật-Mỹ-Hàn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa Chiến lược an ninh quốc gia này, nhất là trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với các thách thức về an ninh, trong đó bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục tăng nhiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên
Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết nhằm đối phó với việc phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Nhật - Hàn - Mỹ sẽ xúc tiến nhanh các cuộc gặp cấp Cục của Bộ Quốc phòng 3 nước để cụ thể hóa sớm việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa.

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết nhằm đối phó với việc phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Nhật - Hàn - Mỹ sẽ xúc tiến nhanh các cuộc gặp cấp Cục của Bộ Quốc phòng 3 nước để cụ thể hóa sớm việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa.

Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Các cơ quan quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc  đang lên kế hoạch liên kết các hệ thống radar của hai bên nhằm chia sẻ thông tin về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật-Hàn lên kế hoạch liên kết radar để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Các cơ quan quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc  đang lên kế hoạch liên kết các hệ thống radar của hai bên nhằm chia sẻ thông tin về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Thời đại mới của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc
Thời đại mới của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 8/5 Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã về tới Tokyo kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày. Chuyến thăm đã làm ấm lên mối quan hệ tưởng như đã nguội lạnh từ lâu, mở ra cơ hội phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Thời đại mới của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

Thời đại mới của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 8/5 Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã về tới Tokyo kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày. Chuyến thăm đã làm ấm lên mối quan hệ tưởng như đã nguội lạnh từ lâu, mở ra cơ hội phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Nhật - Hàn tìm cách vượt qua lịch sử và tập trung về vấn đề Triều Tiên
Nhật - Hàn tìm cách vượt qua lịch sử và tập trung về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 7/5, sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Seoul, hai bên đã ra  tuyên bố chung nhấn mạnh không nên để các tranh chấp lịch sử chưa được giải quyết ngăn cản việc tăng cường quan hệ hợp tác.

Nhật - Hàn tìm cách vượt qua lịch sử và tập trung về vấn đề Triều Tiên

Nhật - Hàn tìm cách vượt qua lịch sử và tập trung về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 7/5, sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Seoul, hai bên đã ra  tuyên bố chung nhấn mạnh không nên để các tranh chấp lịch sử chưa được giải quyết ngăn cản việc tăng cường quan hệ hợp tác.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?
Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga
Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

VOV.VN - Thay vì liên kết với Nga để ứng phó với Trung Quốc, Mỹ làm lại làm điều ngược lại, đó là đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga. Cuộc xung đột Ukraine đã làm tổn hại sức mạnh của cả Mỹ lẫn Nga, trong khi Trung Quốc lại giành được nhiều lợi thế mới…

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

VOV.VN - Thay vì liên kết với Nga để ứng phó với Trung Quốc, Mỹ làm lại làm điều ngược lại, đó là đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga. Cuộc xung đột Ukraine đã làm tổn hại sức mạnh của cả Mỹ lẫn Nga, trong khi Trung Quốc lại giành được nhiều lợi thế mới…