Phong tỏa Khoa truyền nhiễm BVĐK vùng Tây Nguyên để phòng Covid-19

VOV.VN - 51 người tại Khoa truyền nhiễm BVĐK vùng Tây Nguyên cũng được cách ly phòng dịch Covid-19, phần lớn trong đó là bệnh nhân và người nhà.

Chiều 29/7, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đã tiến hành phong tỏa Khoa truyền nhiễm, cách ly khoảng 70 người có liên quan đến ca mắc Covid-19 từ Đà Nẵng về.

Những người cách ly gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng của Khoa Truyền nhiễm, 11 sinh viên, 37 bệnh nhân và một số người nhà bệnh nhân.

dac nong.jpg

Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang được phong tỏa để phòng dịch Covid-19.

 

Theo ông Nguyễn Đại Phong, việc phong tỏa Khoa truyền nhiễm không ảnh hưởng đến công tác điều trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, hoạt động điều trị vẫn diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, khi tiến hành cách ly theo quy định, việc giao, nhận thuốc và các trang thiết bị y tế được thực hiện đúng theo quy định. 

Sáng 29/7, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là H.T.Y.N, 21 tuổi, ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, là sinh viên trường Đại học Đông Á Đà Nẵng.

Bệnh nhân trở về địa phương ngày 27/7 và vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để khai báo y tế, sau đó được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và gửi mẫu lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, với kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, nhiều người dân Hà Nội vẫn thờ ơ
Dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, nhiều người dân Hà Nội vẫn thờ ơ

VOV.VN - Nhiều người dân tại Hà Nội vẫn còn thờ ơ với việc đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, nhiều người dân Hà Nội vẫn thờ ơ

Dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, nhiều người dân Hà Nội vẫn thờ ơ

VOV.VN - Nhiều người dân tại Hà Nội vẫn còn thờ ơ với việc đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Khẩn trương truy vết các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam
Khẩn trương truy vết các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam

VOV.VN - Theo đó, các đơn vị chức năng tập trung khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân.

Khẩn trương truy vết các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam

Khẩn trương truy vết các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam

VOV.VN - Theo đó, các đơn vị chức năng tập trung khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân.

Hà Nội khởi động lại các Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 ở các cấp
Hà Nội khởi động lại các Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 ở các cấp

VOV.VN - Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị: Việc trước hết cần làm là khởi động lại các Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 ở tất cả các cấp quận huyện phường xã.

Hà Nội khởi động lại các Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 ở các cấp

Hà Nội khởi động lại các Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 ở các cấp

VOV.VN - Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị: Việc trước hết cần làm là khởi động lại các Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 ở tất cả các cấp quận huyện phường xã.