Phường Dịch Vọng Hậu trả lời về trường hợp F1 cách ly tại nhà

VOV.VN -Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu Nguyễn Quang Thắng khẳng định trường hợp F1 này cách ly tại nhà là có cơ sở.

Theo phản ánh của người dân căn nhà số 30 phố Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội có chủ nhà nằm trong danh sách tiếp xúc trực tiếp (F1) với BN21 dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, bệnh nhân lại được tự cách ly tại nhà. 

Được biết, đối tượng bị cách ly là ông P.N.T sinh năm 1961, đi cùng chuyến bay từ Anh về Việt Nam với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Trả lời phóng viên VOV về trường hợp F1 được tự cách ly tại nhà, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu Nguyễn Quang Thắng khẳng định: "Với đối tượng F1, các cán bộ quản lý phối hợp chặt chẽ với y tế phường xác nhận căn nhà có tầng cao nhất đủ diện tích, đạt đủ tiêu chuẩn rộng rãi, môi trường hợp vệ sinh. Nơi cách ly biệt lập hoàn toàn với các thành viên trong gia đình thì sẽ được cách ly tại nhà. Đồng thời, việc này cũng giúp cho những nơi cách ly tập trung không bị quá tải, giảm áp lực cho các cán bộ y bác sĩ tại đó".

Căn nhà đã được khử khuẩn nhằm đảm bảo không ảnh hưởng tới cuộc sống mọi người xung quanh.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 35 ca dương tính với virus SARS-CoV. Trong đó, có 16 trường hợp đã được điều trị chữa khỏi hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao các trường hợp nghi mắc F2, F3... có thể cách ly tại nhà?
Tại sao các trường hợp nghi mắc F2, F3... có thể cách ly tại nhà?

VOV.VN -Với những trường hợp cách ly tại nhà, nếu mắc Covid-19, nguy cơ lây nhiễm ra môi trường xung quanh là rất thấp nếu không có sự tiếp xúc gần.

Tại sao các trường hợp nghi mắc F2, F3... có thể cách ly tại nhà?

Tại sao các trường hợp nghi mắc F2, F3... có thể cách ly tại nhà?

VOV.VN -Với những trường hợp cách ly tại nhà, nếu mắc Covid-19, nguy cơ lây nhiễm ra môi trường xung quanh là rất thấp nếu không có sự tiếp xúc gần.

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19
Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

VOV.VN - Tối 10/3, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. 

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

VOV.VN - Tối 10/3, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. 

Giấu dịch, trốn cách ly: Đi ngược nỗ lực của cộng đồng, phải xử lý nghiêm
Giấu dịch, trốn cách ly: Đi ngược nỗ lực của cộng đồng, phải xử lý nghiêm

VOV.VN -Trong khi cả nước đang dồn sức chống dịch, việc không khai báo trung thực, giấu bệnh hay trốn cách ly đang đi ngược với sự nỗ lực của toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh.

Giấu dịch, trốn cách ly: Đi ngược nỗ lực của cộng đồng, phải xử lý nghiêm

Giấu dịch, trốn cách ly: Đi ngược nỗ lực của cộng đồng, phải xử lý nghiêm

VOV.VN -Trong khi cả nước đang dồn sức chống dịch, việc không khai báo trung thực, giấu bệnh hay trốn cách ly đang đi ngược với sự nỗ lực của toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh.

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng
Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.

Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội
Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang xem xét để mời người tung tin bịa đặt về dịch Covid-19 lên xử lý.

Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang xem xét để mời người tung tin bịa đặt về dịch Covid-19 lên xử lý.

Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo
Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo

VOV.VN - Trong thời gian từ ngày 2-7/3 vừa qua, 2 bệnh nhân mắc Covid-19, quốc tịch Anh có lịch trình di chuyển nhiều tại thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo

Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo

VOV.VN - Trong thời gian từ ngày 2-7/3 vừa qua, 2 bệnh nhân mắc Covid-19, quốc tịch Anh có lịch trình di chuyển nhiều tại thành phố Đà Nẵng.