Quảng Ngãi tiếp tục ngưng các hoạt động tập trung đông người

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi được xếp vào nhóm nguy cơ thấp nhưng khả năng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng còn cao.

Trước tình hình này, ngày 16/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đông người; các cửa hàng internet, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, massage, spa, phòng tập gym, yoga… kể từ ngày 16/4/2020 đến khi có thông báo mới.

Giảng ngãi.jpg
Quảng Ngãi tạm dừng kiểm tra thân nhiệt tại các chợ.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu hoạt động bình thường và người đứng đầu cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động.

Riêng dịch vụ ăn uống, khuyến cáo chủ cửa hàng bán mang đi, bán hàng online, giao hàng tận nơi cho khách, phục vụ ăn tại chỗ tối đa không quá 10 người và đảm bảo khoảng cách quy định. Tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; hạn chế ra đường khi không cần thiết, thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người khi giao tiếp…

Các phương tiện vận tải công cộng, xe chở khách, xe đưa đón công nhân được hoạt động bình thường (riêng tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn không vận chuyển khách du lịch), tuy nhiên phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt, lập danh sách hành khách, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đầy đủ… Dừng kiểm tra thân nhiệt tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh; đối với siêu thị do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra y tế nếu cần thiết.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu: "Việc phòng chống dịch vẫn phải triển khai tốt hơn trong thời gian vừa qua, để việc chống dịch trong thời gian kế tiếp không hủy hoại công sức của chúng ta trong mấy tháng nay. Tất cả 1,3 triệu dân Quảng Ngãi tùy theo chức trách nhiệm vụ được giao, bổn phận, trách nhiệm xã hội, chúng ta thực thi tốt"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội bắt đầu lơ là về khoảng cách tiếp xúc khi đi chợ
Người dân Hà Nội bắt đầu lơ là về khoảng cách tiếp xúc khi đi chợ

VOV.VN - Một bộ phận người dân Hà Nội khi đi chợ đã tỏ ra lơ là trong việc thực hiện khoảng cách 2m khi tiếp xúc mua thực phẩm.

Người dân Hà Nội bắt đầu lơ là về khoảng cách tiếp xúc khi đi chợ

Người dân Hà Nội bắt đầu lơ là về khoảng cách tiếp xúc khi đi chợ

VOV.VN - Một bộ phận người dân Hà Nội khi đi chợ đã tỏ ra lơ là trong việc thực hiện khoảng cách 2m khi tiếp xúc mua thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc
Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc

VOV.VN - Để thực hiện hiệu quả phòng dịch Covid-19, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người mua thuốc.

Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc

Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc

VOV.VN - Để thực hiện hiệu quả phòng dịch Covid-19, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người mua thuốc.

Lính Nga bắn “bách phát bách trúng” trong bóng tối ở khoảng cách 2km
Lính Nga bắn “bách phát bách trúng” trong bóng tối ở khoảng cách 2km

VOV.VN - Trong điều kiện thời tiết xấu và trời tối, lính Nga đã sử dụng súng trường bắn tỉa SVLK-14 để bắn trúng mọi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2km.

Lính Nga bắn “bách phát bách trúng” trong bóng tối ở khoảng cách 2km

Lính Nga bắn “bách phát bách trúng” trong bóng tối ở khoảng cách 2km

VOV.VN - Trong điều kiện thời tiết xấu và trời tối, lính Nga đã sử dụng súng trường bắn tỉa SVLK-14 để bắn trúng mọi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2km.