Quảng Ngãi xác định 33 trường hợp F1 và F2 liên quan bệnh nhân 590

VOV.VN - Hiện, các lực lượng chức năng đã xác định được 33 trường hợp F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân 590.

Sáng nay (2/8), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo truy vết những ai đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 590 hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế để hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Hiện, các lực lượng chức năng đã xác định được 33 trường hợp F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân này.

Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn- Nơi cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid -19 ở tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn- Nơi cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid -19 ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, đêm qua (1/8), Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh nhân là nam, ở ổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, được cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố mã số là bệnh nhân 590. Đây là bệnh nhân thứ 2 mắc Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại, bệnh nhân 590 đã được chuyển ra Trung tâm Y tế Bình Sơn- Cơ sở 2, Khu Kinh tế Dung Quất để tiếp tục điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thông báo, những ai đã từng tiếp xúc với ca bệnh 590 kể từ ngày 22/7/2020 đến nay cần nhanh chóng đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được tư vấn hướng dẫn kịp thời, nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trước ngày 22/7, bệnh nhân 590 chỉ ở thành phố Quảng Ngãi, không đi ra ngoại tỉnh. Hàng ngày buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP Quảng Ngãi, cạnh Trạm chờ xe buýt. Bệnh nhân thường hay về nhà bố mẹ đẻ ở Tổ 3, phường Lê Hồng Phong để lấy hàng, nhưng không ở lại. Ở nhà, bệnh nhân có tiếp xúc cùng vợ và 2 con trai.

Trưa ngày 22/7, bệnh nhân cùng vợ đi bằng xe máy ra thành phố Đà Nẵng lúc 14 h30 để thăm người thân đang điều trị tại phòng 718, tầng 7- Khoa Nội Thần kinh- Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng. Người này sau đó đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 517 vào chiều ngày 31/7.

Đến 16h ngày 22/7, 2 vợ chồng bệnh nhân 590 về lại thành phố Quảng Ngãi, Sau đó tiếp tục buôn bán Gấu bông tại Công viên Ba Tơ- TP Quảng Ngãi từ 11 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày...

Bác sĩ Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: hiện sức khỏe của bệnh nhân 590 bình thường, không sốt. 

“Ngay từ đêm qua (1/8), khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi tiến hành truy vết ngay trong đêm. Bước đầu xác định 16 trường hợp F1 và 17 trường hợp F2; đồng thời chúng tôi nhờ hệ thống truyền thanh, thông tin đại chúng, Đài PTTH tỉnh phát ngay thông báo ngay khi Bộ công bố ca bệnh 590. Thông tin để người dân biết, những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân trong quá trình buôn bán đến các trung tâm y tế để khai báo và tư vấn kịp thời"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường lập chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại, ngăn chặn người từ vùng dịch vào địa bàn.

Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường lập chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại, ngăn chặn người từ vùng dịch vào địa bàn.

Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế
Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng về.

Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế

Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng về.

Thừa Thiên Huế chuẩn bị cho Festival Huế 2020
Thừa Thiên Huế chuẩn bị cho Festival Huế 2020

VOV.VN -Ban Tổ chức Festival Huế 2020 vừa quyết định thay đổi thời gian tổ chức sự kiện văn hóa này sớm hơn với kế hoạch.

Thừa Thiên Huế chuẩn bị cho Festival Huế 2020

Thừa Thiên Huế chuẩn bị cho Festival Huế 2020

VOV.VN -Ban Tổ chức Festival Huế 2020 vừa quyết định thay đổi thời gian tổ chức sự kiện văn hóa này sớm hơn với kế hoạch.