Quảng Trị tiếp tục thực hiện nghiêm qui định về phòng chống Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị có Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19.

Tỉnh Quảng Trị nằm trong nhóm 36 địa phương cả nước có nguy cơ thấp về dịch Covid-19. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, sáng nay (16/4), UBND tỉnh Quảng Trị có Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng trị.jpg
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị tiếp tục tăng cường chốt các đường mòn lối mở dọc biên giới Việt- Lào kiểm soát người qua lại.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2. Địa phương này có đường biên giới trên bộ dài và kết nối với một số tỉnh thuộc nhóm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người; Tiếp tục dừng tất cả các hoạt động tập trung trên 20 người trong một phòng; Không tụ tập từ 10 người trở lên bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tính ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng… Tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Quảng trị 2.jpg
Các điểm tham quan, du lịch ở Quảng Trị tiếp tục đóng cửa, dừng đón khách.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp vận tải bằng tô tô tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị về phòng chống dịch, tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách cho đến khi có thông báo mới.

Ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang chờ Bộ Giao thông - Vận tải hướng dẫn xây dựng phương án vận tải hành khách đối với các tỉnh, thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ: "Bộ Giao thông - Vận tải sẽ có hướng dẫn, trường hợp nếu nguy cơ thấp trong phạm vi của vùng đó thì hoạt động như thế nào, có tiếp tục dừng các phương tiện vận tải công cộng nữa hay không. Còn hoạt động vận tải liên tỉnh từ vùng nguy cơ thấp đến vùng nguy cơ cao như thế nào. Bộ Giao thông Vận tải sẽ có hướng dẫn, trong khi chưa có hướng dẫn thì vẫn đang thực hiện theo các văn bản trước đây, tuân thủ theo ý kiến của UBND tỉnh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tặng gạo cho đồng bào nghèo biên giới
Bộ đội Biên phòng Lào Cai tặng gạo cho đồng bào nghèo biên giới

VOV.VN - Chương trình tặng gạo cho các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên giới nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn của dịch Covid-19.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tặng gạo cho đồng bào nghèo biên giới

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tặng gạo cho đồng bào nghèo biên giới

VOV.VN - Chương trình tặng gạo cho các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên giới nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn của dịch Covid-19.

Bộ đội Biên phòng cứu sống công dân Trung Quốc gặp nạn
Bộ đội Biên phòng cứu sống công dân Trung Quốc gặp nạn

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã cứu sống, hoàn tất hồ sơ, bàn giao công dân cho Trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc.

Bộ đội Biên phòng cứu sống công dân Trung Quốc gặp nạn

Bộ đội Biên phòng cứu sống công dân Trung Quốc gặp nạn

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã cứu sống, hoàn tất hồ sơ, bàn giao công dân cho Trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc.