Bộ đội Biên phòng Lào Cai tặng gạo cho đồng bào nghèo biên giới

VOV.VN - Chương trình tặng gạo cho các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên giới nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn của dịch Covid-19.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối mặt với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm hỏi, tặng gạo và các phần quà thiết yếu trong mùa dịch Covid-19 cho các hộ đồng bào nghèo ở huyện biên giới Bát Xát.

Theo đó, 144 hộ nghèo được tặng mỗi hộ 10 kg gạo, 5 khẩu trang vải kháng khuẩn, 2 bánh xà phòng diệt khuẩn. Ngoài ra, các đồn biên phòng trên địa bàn cũng hộ trợ mỗi hộ gia đình nghèo đứt bữa tại 9 xã, thị trấn của huyện Bát Xát mỗi hộ 1 kiện mỳ tôm. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con nhân dân về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động người dân không vượt biên giới trái phép đi làm thuê.

bien phong.jpg
Bộ đội Biên phòng Lào Cai tặng quà cho hộ đồng bào nghèo biên giới.

Chương trình tặng gạo cho các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên giới nhằm động viên hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong thời kỳ cao điểm phòng chống Covid-19. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Trước đó, Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB, chi nhánh Lào Cai và Bà Nguyễn Thị Điệp, trú tại tổ 5 Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai đã trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 25 bộ bếp ga công nghiệp và bếp ga mi ni để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các chốt phòng dịch dọc tuyến biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo
Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

VOV.VN - Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum.

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

VOV.VN - Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo
Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo
Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Trong lá đơn của mình, vợ chồng lão nông 90 tuổi xin rút khỏi hộ nghèo trong năm 2020 để nhường chỗ cho các hộ khác.

Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

Vợ chồng lão nông 90 tuổi viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Trong lá đơn của mình, vợ chồng lão nông 90 tuổi xin rút khỏi hộ nghèo trong năm 2020 để nhường chỗ cho các hộ khác.