Sập công trình tiệc cưới ở Cần Thơ: Nhiều công nhân bị vùi lấp

VOV.VN - Tại khu vực cổng phụ của công trình, 1 sàn bê tông lớn bị sập, đè các công nhân làm việc bên dưới. Nhiều công nhân bị vùi lấp.

Công trình Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử, nằm bên bờ sông Hậu, thành phố Cần Thơ đang trong quá trình xây dựng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả đã làm 1 người chết và 4 người bị thương tính đến thời điểm 16h chiều nay (3/10).

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 13h35 chiều nay (3/10), khi lực lượng công nhân bắt đầu bắt tay vào ca làm việc chiều bất ngờ xảy ra vụ tai nạn.

Tại khu vực cổng phụ của công trình, khi các công nhân bắt đầu tháo giàn giáo  một sàn bê tông lớn có chiều dài khoảng 10, rộng khoảng 3 m bất ngờ đổ sập, đè các công nhân làm việc bên dưới. Nhiều công nhân bị vùi lấp dưới đống giàn giáo, khối bê tông.  

Vụ việc xảy ra đang lúc trời mưa. Nhiều người dân tại hiện trường cho biết, từ sáng đến đầu giờ chiều nay, ở Cần Thơ có mưa lớn. Một số công nhân mà chúng tôi tiếp xúc nói trong cơn hốt hoảng rằng: anh chỉ nghe một tiếng ầm rất lớn. Ngay sau đó, thấy một số công nhân khác bị bê tông đè lên người, những người còn lại đã chạy vội tới cứu. Trong đó, có người bị thương rất nặng, bị dập nát chân. Một nạn nhân tử vong được xác định tên Trương Văn Hạn, 33 tuổi, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ. 

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã được huy động thiết bị đến để nâng đỡ khối bê tông, cốt thép để cứu người đang mắc kẹt phía dưới.

Chứng kiến vụ việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Tuyết ở ngang với công trình đang xây dựng kể lại: “Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu còn người chết phải đợi xe cứu hộ đến để móc cát lên mới lấy được vì họ kẹt dưới đó không thể nào lấy ra được”.

Đến 17h30 chiều nay, khu vực này vẫn đang bị phong tỏa, ngành chức năng cũng đã vào cuộc để tiếp tục công tác cứu hộ và điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, công trình này được xây dựng ở khu đất bãi bồi, nằm cặp theo sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ở khu vực này, gần đây đã xuất hiện nhiều khu vui chơi, ẩm thực quy mô lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về vụ sập giàn giáo 7 người thương vong ở TP HCM
Tin thêm về vụ sập giàn giáo 7 người thương vong ở TP HCM

VOV.VN - Hiện trường xảy ra sự cố sập giàn giáo làm 7 người thương vong được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra

Tin thêm về vụ sập giàn giáo 7 người thương vong ở TP HCM

Tin thêm về vụ sập giàn giáo 7 người thương vong ở TP HCM

VOV.VN - Hiện trường xảy ra sự cố sập giàn giáo làm 7 người thương vong được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra

Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?
Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?

VOV.VN - Tổng công ty đường sắt đã có nhiều văn bản báo cáo thành phố cho phép phá dỡ khu nhà 107 Trần Hưng Đạo để xây dựng trụ sở làm việc.

Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?

Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?

VOV.VN - Tổng công ty đường sắt đã có nhiều văn bản báo cáo thành phố cho phép phá dỡ khu nhà 107 Trần Hưng Đạo để xây dựng trụ sở làm việc.

​Vụ sập giàn giáo tại TP HCM: Đưa thi thể 3 nạn nhân về quê
​Vụ sập giàn giáo tại TP HCM: Đưa thi thể 3 nạn nhân về quê

Các nạn nhân vụ sập giàn giáo ở TP HCM đã được đưa về quê, toàn bộ chi phí mai táng do công ty xây dựng Hòa Bình chi trả.

​Vụ sập giàn giáo tại TP HCM: Đưa thi thể 3 nạn nhân về quê

​Vụ sập giàn giáo tại TP HCM: Đưa thi thể 3 nạn nhân về quê

Các nạn nhân vụ sập giàn giáo ở TP HCM đã được đưa về quê, toàn bộ chi phí mai táng do công ty xây dựng Hòa Bình chi trả.

Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong
Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

VOV.VN -Cả hai đều là công nhân của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại An có trụ sở tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

Sập giàn giáo, 2 nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

VOV.VN -Cả hai đều là công nhân của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đại An có trụ sở tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định
Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định

VOV.VN - Theo các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức: Sức khỏe các nạn nhân đang được điều trị tại viện đã ổn định.

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định

VOV.VN - Theo các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức: Sức khỏe các nạn nhân đang được điều trị tại viện đã ổn định.