Sau lệnh nới lỏng cách ly xã hội, cơ quan công quyền Hà Nội đi làm ra sao?

VOV.VN - Các cơ quan công quyền của Hà Nội đi làm đầy đủ sau lệnh nới lỏng cách ly xã hội trong điều kiện đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Như tin đã đưa, chiều 22/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định từ 0h ngày 23/4, trừ huyện Mê Linh và Thường Tín tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, các nơi còn lại trên địa bàn sẽ nới lỏng dần cách ly xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong ngày 23/4, tức ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, các cơ quan công quyền của Hà Nội làm việc bình thường, quân số được đảm bảo, tuân thủ các điều kiện phòng tránh dịch bệnh, người dân đến làm việc được phục vụ tận tình theo quy định. 

công sở
Ngày 23/4, 100% quân số của UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình trở lại làm việc bình thường.
công sở
Cơ quan công quyền của Hà Nội trở lại làm việc với đầy đủ quân số để phục vụ người dân.

Bà Lại Thúy Quỳnh -  Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội cho biết, thực hiện việc nới lỏng cách ly xã hội, UBND phường Ngọc Khánh đã yêu cầu đảm bảo 100% quân số trở lại làm việc bình thường.

công sở
Bà Lại Thúy Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

“Tất cả cán bộ công chức, viên chức và người lao động của UBND phường đều đã đi làm việc đầy đủ trong ngày 23/4. Khi đến cơ quan làm việc chúng tôi đều yêu cầu tuyệt đối chấp hành đầy đủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như thường xuyên rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang trong lúc làm việc,...”, bà Quỳnh thông tin.

Theo bà Quỳnh, khi đi làm đầy đủ trở lại, ngoài việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, xử lý các công việc để phục vụ người dân thì các lực lượng chức năng của phường Ngọc Khánh đang tập trung xác minh, thống kê, báo cáo,... thông tin của từng người dân trên địa bàn triển khai theo gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

công sở
Các bộ phận của phường Ngọc Khánh đề có mặt đầy đủ để làm việc và đảm bảo tuân thủ nghiêm các điều kiện phòng, tránh dịch.

Ông Viên Hải Tuệ - Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội cho biết, phường Ngọc Khánh đã chủ động giảm những bộ phận không cần thiết là 30% quân số, trong đó chủ yếu giảm bớt người làm ở bộ phận văn phòng, bộ phận 1 cửa, địa chính, đô thị... Những người làm việc tại nhà sẽ báo cáo qua lãnh đạo trực tiếp và làm việc trên các nhóm online như Zalo, Facebook để thực hiện nghiêm quy định.

công sở
Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình, TP Hà Nội làm việc nghiêm túc với đầy đủ quân số sau lệnh nới lỏng cách ly xã hội

Trong khi đó, tại Phòng Văn hóa – Thông tin quận Ba Đình, TP Hà Nội, ngay từ đầu giờ làm việc sáng 23/4, 100% quân số đã trở lại làm việc bình thường theo quy định. Công việc được triển khai nhịp nhàng, các cán bộ phối hợp với nhau hiệu quả trên tinh thần vẫn giữ gìn những điều kiện phòng tránh dịch Covid-19 như tất cả cán bộ phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay xịt khuẩn, hạn chế việc trao đổi ở khoảng cách dưới 2m...

công sở
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được triển khai bình thường trên địa bàn Hà Nội.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum tiến tới không sử dụng nước đóng chai một lần trong công sở
Kon Tum tiến tới không sử dụng nước đóng chai một lần trong công sở

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch hành động của các Sở, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, để chống rác thải nhựa.

Kon Tum tiến tới không sử dụng nước đóng chai một lần trong công sở

Kon Tum tiến tới không sử dụng nước đóng chai một lần trong công sở

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch hành động của các Sở, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, để chống rác thải nhựa.

Nhịp sống dần về bình thường tại TPHCM trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội
Nhịp sống dần về bình thường tại TPHCM trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Các hoạt động dần trở lại nhịp sống bình thường, đường phố trở nên đông đúc hơn và các hàng quán cũng bắt đầu mở cửa...

Nhịp sống dần về bình thường tại TPHCM trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

Nhịp sống dần về bình thường tại TPHCM trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Các hoạt động dần trở lại nhịp sống bình thường, đường phố trở nên đông đúc hơn và các hàng quán cũng bắt đầu mở cửa...

Đà Nẵng cho phép vận tải khách theo tuyến cố định hoạt động lại
Đà Nẵng cho phép vận tải khách theo tuyến cố định hoạt động lại

VOV.VN - Các đơn vị quản lý khai thác, kinh doanh bến xe khách và các đơn vị vận tải khách chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch.

Đà Nẵng cho phép vận tải khách theo tuyến cố định hoạt động lại

Đà Nẵng cho phép vận tải khách theo tuyến cố định hoạt động lại

VOV.VN - Các đơn vị quản lý khai thác, kinh doanh bến xe khách và các đơn vị vận tải khách chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch.