Nhịp sống dần về bình thường tại TPHCM trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Các hoạt động dần trở lại nhịp sống bình thường, đường phố trở nên đông đúc hơn và các hàng quán cũng bắt đầu mở cửa...

Từ 0h hôm nay (23/4), TPHCM chính thức nới lỏng cách ly xã hội và dù còn một số dịch vụ chờ hướng dẫn cụ thể nhưng các hoạt động dần trở lại nhịp sống bình thường, đường phố trở nên đông đúc hơn và các hàng quán cũng bắt đầu mở cửa.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại nhiều tuyến đường ở các quận như quận 1, quận 3, Tân Bình… đã đông đúc trở lại. Tuy nhiên, do sinh viên, học sinh chưa đi học và các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, du lịch, taxi, xe buýt còn bị hạn chế nên giao thông vẫn thông suốt, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.

TP HCM
Xe cộ bắt đầu đông đúc.

Bên cạnh đó, mặc dù TPHCM chưa có thông báo chính thức về những dịch vụ kinh doanh được phép hoạt động trở lại nhưng hầu hết các hàng quán có quy mô nhỏ đã mở cửa đón khách. Những nhà hàng lớn và chuỗi thương hiệu cà phê vẫn đóng cửa, chờ hướng dẫn cụ thể. Hầu hết các hàng quán mở cửa đều thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh.

TP HCM
Trong sáng 23/4, từ các ngả đường cửa ngõ vào TP.HCM đã bắt đầu đông đúc.

Trong ngày đầu tiên bán quán nước trở lại, chị Phan Thị Thanh Huệ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 cho biết: “Tôi cũng nghỉ bán 20 ngày, nay mới bán trở lại trên tinh thần phòng ngừa, như đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với khách. Buôn bán cũng quay lại bình thường từ từ. Lượng khách vẫn còn vắng chỉ khoảng 1/3 trước đây".

TP HCM
Hầu hết các hàng quán có quy mô nhỏ đã mở cửa đón khách.
TP HCM
Nhiều cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu từ đường Cách Mạng Tháng 8 (Quận 3).

Anh Nguyễn Minh Nhật, là nhân viên công ty nước ngoài ở quận 1 cho biết dù Chính phủ đã nới lỏng cách ly xã hội nhưng bản thân anh không hề chủ quan, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khẩu và không đến chỗ đông người nếu không cần thiết: "Thực tế hôm nay đường xá nhộn nhịp hơn so với những ngày trước, các hàng quán đã mở cửa trở lại khoảng 60-70%. Theo tôi thì mọi người cũng không nên chủ quan khi dịch bệnh này ở nước ngoài còn rất nhiều. Bản thân tôi đi làm về hạn chế ra đường, tập trung chỗ đông người".

TP HCM
Một số quán ăn tại khu vực đường Hồng Hà, quận Gò Vấp cũng sửa sang lại sau thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Trần Minh Dũng, chủ quán café Napoli, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, chia sẻ, khi TPHCM hết cách ly xã hội thì quán của anh đã chuẩn bị cồn 90 độ để sát khuẩn và kê bàn cách nhau 2m, có cửa đi vào và đi ra riêng biệt, để chuẩn bị mở cửa để mở của bán lại: "Nhà nước giãn cách cách ly xã hội là điều rất tốt, đối với hộ kinh doanh cá thể và kinh doanh nhỏ lẻ, để tạo điều kiện cho họ có doanh thu để trang trải tiền mặt bằng và trả lương cho nhân viên".

TP HCM
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu đông đúc khi số chuyến bay đến và đi bắt đầu tăng.

Đối với các doanh nghiệp, bộ phận văn phòng được bố trí làm việc tại nhà hôm nay đã đến trụ sở trở lại để phục vụ tốt hơn cho sản xuất trực tiếp. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thái Sơn cho biết: "Người mua hàng của mình họ đã khởi động trở lại thì mình khởi động theo. Những người làm việc ở văn phòng  trong quá trình cách ly quá lâu hoặc làm việc online có ảnh hưởng  thu nhập hưởng họ xin nghỉ việc luôn thì mình bắt đầu vận động họ làm việc trở lại. Vì lúc này nhiều doanh nghiệp khác cũng hoạt động trở lại và bắt đầu tuyển người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ăn uống ở Hà Nội rục rịch mở cửa sau nới lỏng cách ly xã hội
Hàng ăn uống ở Hà Nội rục rịch mở cửa sau nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Nhiều các cửa hàng ăn uống tại Hà Nội đã rục rịch hoạt động kinh doanh trở lại sau khi nới lỏng cách ly xã hội.

Hàng ăn uống ở Hà Nội rục rịch mở cửa sau nới lỏng cách ly xã hội

Hàng ăn uống ở Hà Nội rục rịch mở cửa sau nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Nhiều các cửa hàng ăn uống tại Hà Nội đã rục rịch hoạt động kinh doanh trở lại sau khi nới lỏng cách ly xã hội.

Ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội ở các đô thị lớn miền Trung
Ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội ở các đô thị lớn miền Trung

VOV.VN - Ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, tại các TP lớn ở miền Trung, cuộc sống của người dân đã từng bước trở lại bình thường.

Ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội ở các đô thị lớn miền Trung

Ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội ở các đô thị lớn miền Trung

VOV.VN - Ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, tại các TP lớn ở miền Trung, cuộc sống của người dân đã từng bước trở lại bình thường.

Hà Nội vẫn cấm các quán trà vỉa hè và cửa hàng không thiết yếu
Hà Nội vẫn cấm các quán trà vỉa hè và cửa hàng không thiết yếu

VOV.VN - Hà Nội vẫn nghiêm cấm quán trà cóc và quán trà chanh vỉa hè bởi những quán cóc này có ghế ngồi thấp, nguy cơ lây nhiễm cao.

Hà Nội vẫn cấm các quán trà vỉa hè và cửa hàng không thiết yếu

Hà Nội vẫn cấm các quán trà vỉa hè và cửa hàng không thiết yếu

VOV.VN - Hà Nội vẫn nghiêm cấm quán trà cóc và quán trà chanh vỉa hè bởi những quán cóc này có ghế ngồi thấp, nguy cơ lây nhiễm cao.