Tích cực tháo gỡ khó khăn để sớm phục hồi ngành dừa ở Bến Tre

VOV.VN - Bến Tre có diện tích cây dừa thương phẩm lớn nhất cả nước. Gần đây do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, trái dừa khô rớt giá, ngành dừa gặp khó khăn. Địa phương đang tích cực tháo gỡ sớm đưa ngành dừa phục hồi.

Tỉnh Bến Tre hiện nay có 78.000 ha cây dừa, cho sản lượng trên 800 triệu trái mỗi năm, trong đó có khoảng 16.000 ha dừa lấy nước (dừa xiêm) chiếm khoảng 20% tổng diện tích vườn dừa toàn tỉnh. Bến Tre còn có khoảng 180 doanh nghiệp và gần 2.400 cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa.

Mỗi năm, các doanh nghiệp trong tỉnh Bến Tre sản xuất gần 50.000 tấn cơm dừa nạo sấy; 100 triệu lít nước cốt dừa; 40 triệu lít nước dừa đóng lon; 30.000 tấn chỉ xơ dừa; 12.000 tấn than hoạt tính… Gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dừa gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu chậm. Nghiêm trọng nhất là hơn 100 doanh nghiệp có xuất khẩu sang Trung Quốc gần như bị thua lỗ, chậm trả tiền mua dừa của nhà nông.

Trước tình trạng này, các ngành chức năng và chính quyền tỉnh Bến Tre đã nỗ lực, tìm các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã trực tiếp gặp gỡ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trao đổi định hướng tăng cường hợp tác thương mại, kết nối giao thương hàng hóa, nhất là trái dừa của Bến Tre; tháo gỡ khó khăn trong phê duyệt cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để xuất khẩu trái dừa.

Các ngành chức năng địa phương tăng cường công xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm từ dừa; kêu gọi đầu tư, hợp tác tiêu thụ trái dừa và các sản phẩm từ dừa; xúc tiến thương mại vào các quốc gia Hồi Giáo... Tuy nhiên do hàng tồn kho còn nhiều, nên không ít doanh nghiệp, có sở sản xuất ngành dừa của địa phương đang cần sự quan tâm, hỗ trợ về nguồn vốn vay ưu đãi.

Ông Nguyễn Bảo Trí, Phó Giám đốc công ty TNHH Dừa Lương Quới (tại huyện Giồng Trôm) chia sẻ: “Tình hình chung với ngành dừa còn rất khó, thị trường có tín hiệu đôi chút. Khách hàng cũng hỏi về hàng hóa nhiều nhưng khi đi sâu ký hợp đồng mua bán thì chưa ký được, sức mua của thế giới giảm. Nói chung về sản xuất doanh nghiệp tự bơi thôi còn việc khi hàng tồn kho, thế chấp với ngân hàng, đáo hạn gặp rất khó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn
Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn

VOV.VN - Do gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu nên nhiều doanh nghiệp thu mua dừa khô ở tỉnh Bến Tre chậm trả tiền cho khách hàng làm cho nhiều nhà vườn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn

Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn

VOV.VN - Do gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu nên nhiều doanh nghiệp thu mua dừa khô ở tỉnh Bến Tre chậm trả tiền cho khách hàng làm cho nhiều nhà vườn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”
Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”

VOV.VN - Trái dừa đến vụ thu hoạch bị rớt giá và không có ai mua, đã thế dừa lại bị sâu hại tấn công khiến người trồng dừa ở Bến Tre đang lâm vào hoàn cảnh điêu đứng.

Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”

Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”

VOV.VN - Trái dừa đến vụ thu hoạch bị rớt giá và không có ai mua, đã thế dừa lại bị sâu hại tấn công khiến người trồng dừa ở Bến Tre đang lâm vào hoàn cảnh điêu đứng.

Nhân rộng diện tích dừa hữu cơ - giải pháp “cứu vãn” dừa Bến Tre rớt giá
Nhân rộng diện tích dừa hữu cơ - giải pháp “cứu vãn” dừa Bến Tre rớt giá

VOV.VN - Hiện nay, trái dừa thương phẩm ở tỉnh Bến Tre đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu dẫn đến “cung vượt cầu”. Dừa khô rớt giá và tồn đọng rất nhiều do tắc đầu ra. Một trong những giải pháp để cứu vãn tình trạng này là phải nhân rộng diện tích cây dừa hữu cơ theo hướng liên kết với DN.

Nhân rộng diện tích dừa hữu cơ - giải pháp “cứu vãn” dừa Bến Tre rớt giá

Nhân rộng diện tích dừa hữu cơ - giải pháp “cứu vãn” dừa Bến Tre rớt giá

VOV.VN - Hiện nay, trái dừa thương phẩm ở tỉnh Bến Tre đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu dẫn đến “cung vượt cầu”. Dừa khô rớt giá và tồn đọng rất nhiều do tắc đầu ra. Một trong những giải pháp để cứu vãn tình trạng này là phải nhân rộng diện tích cây dừa hữu cơ theo hướng liên kết với DN.