Sơn La tạm thời đóng các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

VOV.VN - Sơn La tạm thời đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ từ 00 giờ ngày 1/4/2020 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Tối 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4/2020. Theo đó, áp dụng nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; bản, tiểu khu, khối phố cách ly với bản, tiểu khu, khối phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố cách ly với huyện, thành phố; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo cách ly an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Bộ đội biên phòng Sơn La canh gác, kiểm soát người qua lại trên tuyến biên giới.

Yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hang hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc dừng hoạt động, các trường hợp khẩn cấp khác…

UBND các huyện, thành phố thành lập các tổ giám sát việc cách ly tại các bản, tiểu khu, khối phố, xã, phường, thị trấn, cũng như giám sát việc cách ly tại gia đình trên địa bàn. Các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh sẽ bị xử lý nghiêm.

Đối với các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị căn cứ khối lượng công việc của cơ quan, đơn vị mình xem xét, quyết định việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ, làm việc và trực cơ quan đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của chỉ thị số 16, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về việc để cán bộ, công chức, viên chức bị nhiễm dịch bệnh Covid-19 để lây nhiễm dịch bệnh cho cơ quan, đơn vị và cộng đồng do không chấp hành quy định phòng, chống dịch. 

Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới.

Trong chỉ thị vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành trên tinh thần vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định đời sống và tinh thần cho nhân dân.

Riêng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Sơn La được chỉ đạo tạm thời đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 00 giờ ngày 1/4/2020 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào; ngành Y tế xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống dịch bệnh theo các cấp độ; đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, có thêm ca lây ở cộng đồng
Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, có thêm ca lây ở cộng đồng

VOV.VN - Đến 6h sáng 1/4, Bộ Y tế thông báo thêm 5 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 212 người.

Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, có thêm ca lây ở cộng đồng

Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, có thêm ca lây ở cộng đồng

VOV.VN - Đến 6h sáng 1/4, Bộ Y tế thông báo thêm 5 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 212 người.

Đề xuất gói hỗ trợ do Covid-19: Phải đúng và "trúng" đối tượng
Đề xuất gói hỗ trợ do Covid-19: Phải đúng và "trúng" đối tượng

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang tham mưu Chính phủ ban hành phương án hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đề xuất gói hỗ trợ do Covid-19: Phải đúng và "trúng" đối tượng

Đề xuất gói hỗ trợ do Covid-19: Phải đúng và "trúng" đối tượng

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang tham mưu Chính phủ ban hành phương án hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Vững vàng chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu biên giới cực Tây Tổ quốc
Vững vàng chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu biên giới cực Tây Tổ quốc

VOV.VN - Cùng với cả nước bước vào giai đoạn cam go chống dịch bệnh Covid-19, những chiến sỹ áo xanh, áo trắng trực tiếp tham gia chống dịch nơi cực Tây Tổ quốc.

Vững vàng chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu biên giới cực Tây Tổ quốc

Vững vàng chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu biên giới cực Tây Tổ quốc

VOV.VN - Cùng với cả nước bước vào giai đoạn cam go chống dịch bệnh Covid-19, những chiến sỹ áo xanh, áo trắng trực tiếp tham gia chống dịch nơi cực Tây Tổ quốc.

Từ biên giới đến hải đảo, quân và dân chung tay chống dịch Covid-19
Từ biên giới đến hải đảo, quân và dân chung tay chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong những ngày qua, ở TP HCM và các tỉnh lân cận, từ biên giới đến hải đảo, bộ đội và nhân dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Từ biên giới đến hải đảo, quân và dân chung tay chống dịch Covid-19

Từ biên giới đến hải đảo, quân và dân chung tay chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong những ngày qua, ở TP HCM và các tỉnh lân cận, từ biên giới đến hải đảo, bộ đội và nhân dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Dân Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục
Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Dân Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục

VOV.VN - Sáng 1/4, sáng đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, người dân vẫn ra đường tập thể dục.

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Dân Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục

Ngày đầu cách ly toàn xã hội: Dân Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục

VOV.VN - Sáng 1/4, sáng đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, người dân vẫn ra đường tập thể dục.

Hà Nội dồn sức xử lý triệt để “ổ dịch” tại bệnh viện Bạch Mai
Hà Nội dồn sức xử lý triệt để “ổ dịch” tại bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Chủ tịch Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng dồn mọi nguồn lực bằng mọi giải pháp xử lý triệt để “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Nội dồn sức xử lý triệt để “ổ dịch” tại bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội dồn sức xử lý triệt để “ổ dịch” tại bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Chủ tịch Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng dồn mọi nguồn lực bằng mọi giải pháp xử lý triệt để “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai.