Hôm nay, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục công tác nhân sự và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Liên quan công tác nhân sự, bắt đầu phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Cũng trong sáng 28/7, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong buổi chiều, Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch nước và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch nước và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025), chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng trình Quốc hội số lượng thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó Thủ tướng
Thủ tướng trình Quốc hội số lượng thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó Thủ tướng

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng trình Quốc hội số lượng thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó Thủ tướng

Thủ tướng trình Quốc hội số lượng thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó Thủ tướng

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao
Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao

VOV.VN - Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao

VOV.VN - Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ
Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội khóa XV tiếp tục tín nhiệm bầu ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội khóa XV tiếp tục tín nhiệm bầu ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.