Tàu Hải quân cấp nước chống hạn tại đảo Bình Ba

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều tàu cấp cho hàng ngàn người dân tại đảo Bình Ba, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hôm nay (11/5), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều tàu 524 chở 140 m3 nước ngọt cấp cho hàng ngàn người dân tại đảo Bình Ba, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Buổi sáng, chiếc tàu  524 của Vùng 4 Hải quân mang theo nước ngọt đã cập bến đảo Bình Ba. Hàng trăm người dân trên đảo đưa các dụng cụ chứa nước như can nhựa, thùng phuy... ra cầu cảng nhận nước ngọt. Đảo Bình Ba, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, cách đất liền khoảng 15 km về phía Đông, hiện có gần 900 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu sinh sống.

Nước sạch về đến Bình Ba
Nơi đây chưa có hệ thống cấp nước tập trung nên người dân địa phương phải sử dụng nước mưa hoặc 1 số giếng nước ngọt trên đảo. Từ đầu năm đến nay, thời tiết nắng nóng, đảo Bình Ba không có mưa, người dân thiếu nước ngọt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nuôi trồng, khai thác thủy sản của bà con. Nhiều hộ phải mua nước với giá từ 150-300.000 đồng/m3.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xây dựng kế hoạch, điều động tàu thuyền, cán bộ chiến sỹ cấp nước cho người dân đảo Bình Ba. Việc cấp nước sẽ diễn ra thường xuyên trong mùa khô hạn. Nước sạch được lấy từ căn cứ Cam Ranh sau đưa lên tàu chở ra đảo phân phối nước ngọt cho người dân.

Người dân đảo Bình Ba phấn khởi đón nhận nước sạch do Bộ đội Hải quân cung cấp
Đại tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: “Tư lệnh, Chính ủy Vùng 4 đã chủ trương đưa tàu sang để cấp cho bà con nước. Bước đầu theo như nguyện vọng của bà con là khoảng 140 khối. Đây không phải lần cuối mà chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị với trên sẽ hàng tháng tổ chức 1 đến 2 lần để giúp đỡ bà con có nước ngọt sử dụng”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo "hố tử thần” từ đào ao chống hạn ở Tây Nguyên
Cảnh báo "hố tử thần” từ đào ao chống hạn ở Tây Nguyên

VOV.VN - Những hố sâu được đào lấy nước chống hạn, không biển cảnh báo, không rào chắn đang trở thành những chiếc bẫy nguy hiểm cho con người và vật nuôi.

Cảnh báo "hố tử thần” từ đào ao chống hạn ở Tây Nguyên

Cảnh báo "hố tử thần” từ đào ao chống hạn ở Tây Nguyên

VOV.VN - Những hố sâu được đào lấy nước chống hạn, không biển cảnh báo, không rào chắn đang trở thành những chiếc bẫy nguy hiểm cho con người và vật nuôi.

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc
CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.

Tiền Giang: Khẩn trương “trữ” nước ngọt chống hạn
Tiền Giang: Khẩn trương “trữ” nước ngọt chống hạn

VOV.VN - Việc trữ nước sẽ giúp người dân có nguồn nước ngọt để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tiền Giang: Khẩn trương “trữ” nước ngọt chống hạn

Tiền Giang: Khẩn trương “trữ” nước ngọt chống hạn

VOV.VN - Việc trữ nước sẽ giúp người dân có nguồn nước ngọt để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Phụ nữ Việt lấy chồng Hàn được tài trợ về Việt Nam miễn phí
Phụ nữ Việt lấy chồng Hàn được tài trợ về Việt Nam miễn phí

VOV.VN -Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc (KFW) đang triển khai chương trình hỗ trợ những cô gái Việt lấy chồng Hàn các chuyến về thăm quê hương miễn phí.

Phụ nữ Việt lấy chồng Hàn được tài trợ về Việt Nam miễn phí

Phụ nữ Việt lấy chồng Hàn được tài trợ về Việt Nam miễn phí

VOV.VN -Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc (KFW) đang triển khai chương trình hỗ trợ những cô gái Việt lấy chồng Hàn các chuyến về thăm quê hương miễn phí.

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!
Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

VOV.VN - Việc trang bị các kỹ năng phòng chống hạn mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trong vùng là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

VOV.VN - Việc trang bị các kỹ năng phòng chống hạn mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trong vùng là vô cùng cần thiết và cấp bách.