Thanh Hóa tiếp nhận, cách ly 67 công dân từ vùng dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận và thực hiện cách ly 67 công dân từ vùng dịch Covid-19.

Hôm nay (4/3), Sư đoàn 390 thuộc Quân đoàn I, đóng tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã tiếp nhận lượt công dân thứ 4, gồm 67 người từ các nước có dịch Covid-19 trở về.

Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch.

Đây là những công dân trở về từ các quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada và Italia, di chuyển bằng đường hàng không, hạ cánh xuống Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Theo sự phân công, các đơn vị quân đội của Quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Thủ đô có nhiệm vụ điều xe để đưa các công dân về các đơn vị quân đội có cơ sở hạ tầng và các điều kiện cách ly 14 ngày theo quy định. Như vậy, tính từ ngày 1/3 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận 4 đợt công dân về cách ly với tổng số 409 người.

Cách ly học sinh có biểu hiện ho, đau đầu

Cùng ngày, một học sinh Trường THPT Hà Văn Mao (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) có biểu hiện ho, đau đầu và đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước cách ly. Trước đó, học sinh này đã tiếp xúc với người chú đi lao động từ Nhật Bản về.

Trường THPT Hà Văn Mao- nơi học sinh Đ. theo học.

Chiều 4/3, ông Hà Văn Thức, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Bá Thước, xác nhận bệnh nhân H.V.Đ. (17 tuổi), học sinh Trường THPT Hà Văn Mao nhập viện trong tình trạng ho, hơi tức ngực, đau đầu, không sốt (37 độ).

Tuy nhiên, do có yếu tố tiếp xúc với người nhà ở Nhật Bản về nên em Đ. đã được cho cách ly tại khoa Lây để theo dõi.

“Bệnh nhân nhập viện vào 9h sáng. Trước mắt, chúng tôi đã hỏi ý kiến của Trung tâm y tế, do chưa có biểu hiện của virus Covid-19 nên vẫn cho theo dõi. Nếu có biểu hiện sốt cao, chúng tôi mới cho đi xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế, còn hiện tại vẫn điều trị theo cúm thông thường”, ông Thức cho biết.

Còn theo ông Vi Văn Thuyết, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật huyện Bá Thước, hiện tại, cả nhà em Đ. đều được giám sát và theo dõi. 11h trưa nay, trường đã được cho phun khử trùng và chiều nay đã phun khử trùng tại nhà em Đ. và nhà chú của em Đ. cùng 9 nhà hàng xóm xung quanh. Nếu em có dấu hiệu khó thở, sốt sẽ cho lấy mẫu xét nghiệm Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang cho 26 học sinh nghỉ học, theo dõi sức khỏe phòng Covid-19
Kiên Giang cho 26 học sinh nghỉ học, theo dõi sức khỏe phòng Covid-19

VOV.VN - Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo trường THPT Thạnh Đông ở huyện Tân Hiệp cho 26 học sinh trường này được nghỉ học từ ngày mai (5/3).

Kiên Giang cho 26 học sinh nghỉ học, theo dõi sức khỏe phòng Covid-19

Kiên Giang cho 26 học sinh nghỉ học, theo dõi sức khỏe phòng Covid-19

VOV.VN - Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo trường THPT Thạnh Đông ở huyện Tân Hiệp cho 26 học sinh trường này được nghỉ học từ ngày mai (5/3).

98 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội xét nghiệm đều âm tính
98 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội xét nghiệm đều âm tính

VOV.VN - Có 98 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Sars-CoV-2, tất cả đều đã có xét nghiệm âm tính. 

98 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội xét nghiệm đều âm tính

98 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội xét nghiệm đều âm tính

VOV.VN - Có 98 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Sars-CoV-2, tất cả đều đã có xét nghiệm âm tính. 

Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19
Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19

VOV.VN - Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19.

Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19

Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19

VOV.VN - Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19.