Thanh niên chết bên đường, gia đình không cho mổ tử thi

Thấy thanh niên nằm bất động bên đường nhiều người đã đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Sáng 24/12, bác sĩ Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đang làm thủ tục để bàn giao thi thể anh Nguyễn Văn L. (SN 1989, quê Nghệ An) cho gia đình đưa về an táng.

Cơ quan chức năng muốn khám nghiệm tử thi nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý

Trước đó, chiều 23/12, một số người thấy anh L. nằm bất động bên đường nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil cấp cứu. 

Theo bác sĩ Bình, anh L. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngừng tim, sùi bọt mép, nghi bị sốc ma túy. Ngay khi người nhà tới, bệnh viện làm thủ tục mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý và xin được đưa về lo hậu sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám nghiệm tử thi doanh nhân Hà Thúy Linh
Khám nghiệm tử thi doanh nhân Hà Thúy Linh

Việc khám nghiệm tử thi sẽ xác định được việc bà Linh có bị đầu độc hay không, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Linh

Khám nghiệm tử thi doanh nhân Hà Thúy Linh

Khám nghiệm tử thi doanh nhân Hà Thúy Linh

Việc khám nghiệm tử thi sẽ xác định được việc bà Linh có bị đầu độc hay không, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Linh

Kết quả khám nghiệm tử thi vụ 3 mẹ con chết tại nhà riêng
Kết quả khám nghiệm tử thi vụ 3 mẹ con chết tại nhà riêng

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Nguyên bị thương ở vùng bụng với 8 nhát đâm gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi vụ 3 mẹ con chết tại nhà riêng

Kết quả khám nghiệm tử thi vụ 3 mẹ con chết tại nhà riêng

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Nguyên bị thương ở vùng bụng với 8 nhát đâm gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong.