Thi thể nữ khách phân hủy nặng trong nhà nghỉ

Thi thể nữ khách đang trong giai đoạn phân hủy nặng được phát hiện tại một nhà nghỉ ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trưa 13/11, Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trương Hồng Đào (20 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nhà nghỉ T.T nơi phát hiện thi thể đang phân hủy nặng của một khách nữ.

Công an tỉnh Cà Mau cũng đã bàn giao thi thể của chị Đào cho gia đình.

Trước đó, 19h ngày 12/11, nhân viên nhà nghỉ T.T (khóm 6, phường 9, TP Cà Mau) trong lúc làm vệ sinh quanh các phòng trọ thì phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng số 15. Khi mở cửa phòng kiểm tra, mọi người phát hiện vị khách nữ đến thuê trọ 3 ngày trước đã chết trong phòng. Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an.

Lực lượng công an đã được huy động bảo vệ hiện trường. Cơ quan pháp y cũng đã thực hiện các bước khám nghiệm, điều tra tìm nguyên nhân cái chết của chị Đào.

Chị Đào đến thuê phòng trọ ở nhà nghỉ T.T vào ngày 10/11. Sau khi nhận phòng, chị Đào có dặn nhân viên nhà nghỉ không vào phòng làm vệ sinh khi chưa có yêu cầu.

Khi phát hiện, thi thể chị Đào đang trong quá trình phân hủy nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên