Thời tiết 11/6: Hà Nội và nhiều khu vực có mưa rào rải rác và có dông

VOV.VN -Hà Nội và nhiều khu vực có mưa rào rải rác và có dông; nhiệt độ từ khoảng 24 đến 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 11/6, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Hà Nội và nhiều khu vực có mưa rào rải rác và có dông (ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng vùng núi 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%, Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ tại Huế làm 1 người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt
Mưa lũ tại Huế làm 1 người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lũ 2 ngày qua khiến nhiều vùng dân cư ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mưa lũ tại Huế làm 1 người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Mưa lũ tại Huế làm 1 người chết, nhiều tuyến đường bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lũ 2 ngày qua khiến nhiều vùng dân cư ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

TP HCM ngập nặng vì mưa lớn và triều cường
TP HCM ngập nặng vì mưa lớn và triều cường

VOV.VN -Do mưa lớn kết hợp triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu khoảng 1 mét.

TP HCM ngập nặng vì mưa lớn và triều cường

TP HCM ngập nặng vì mưa lớn và triều cường

VOV.VN -Do mưa lớn kết hợp triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu khoảng 1 mét.

Bình Định: Mưa đã giảm, nước lũ rút chậm
Bình Định: Mưa đã giảm, nước lũ rút chậm

VOV.VN - Sáng nay (25/11), trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa đã ngớt, nước lũ rút chậm, một số điểm vẫn còn bị chia cắt. 

Bình Định: Mưa đã giảm, nước lũ rút chậm

Bình Định: Mưa đã giảm, nước lũ rút chậm

VOV.VN - Sáng nay (25/11), trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa đã ngớt, nước lũ rút chậm, một số điểm vẫn còn bị chia cắt.