Thời tiết hôm nay 23/7: Cảnh báo dông lốc, mưa đá ở Bắc bộ

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, các tỉnh phía Bắc có khả năng xảy ra dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh trong ngày 23/7.

Đêm qua (22/7), ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm như (lượng mưa từ 19h ngày 22/7 đến 1h ngày 23/7): Mường Tè (Lai Châu) 48mm, Cò Nòi (Sơn La) và Bắc Quang (Hà Giang) 31mm,...

(Ảnh minh họa: Nguyễn Ngân)

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc bị nén kết hợp với với xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5000m trong ngày và đêm nay (23/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm/24 giờ).

Thời tiết Hà Nội: Ngày và đêm nay (23/7) có mưa rào và rải rác có dông.

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp từ nay đến ngày 24/7, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/7:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 oC

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độoC

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 oC

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông
Dự báo thời tiết: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông

VOV.VN -Rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió khiến vùng núi Bắc bộ có thể có mưa đá, gió giật mạnh. Một số nơi có mưa to và dông.

Dự báo thời tiết: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông

Dự báo thời tiết: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông

VOV.VN -Rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió khiến vùng núi Bắc bộ có thể có mưa đá, gió giật mạnh. Một số nơi có mưa to và dông.

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc, miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt
Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc, miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Bắc Bộ hôm nay (21/7) được dự báo vẫn tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc, miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc, miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Bắc Bộ hôm nay (21/7) được dự báo vẫn tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết 7 ngày tiếp theo sẽ như thế nào?
Thời tiết 7 ngày tiếp theo sẽ như thế nào?

VOV-Nắng nóng ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết thứ hai trong khi đợt nắng nóng kéo dài ở miền Trung có dấu hiệu giảm nhiệt từ thứ năm

Thời tiết 7 ngày tiếp theo sẽ như thế nào?

Thời tiết 7 ngày tiếp theo sẽ như thế nào?

VOV-Nắng nóng ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết thứ hai trong khi đợt nắng nóng kéo dài ở miền Trung có dấu hiệu giảm nhiệt từ thứ năm