Thời tiết hôm nay: Hà Nội sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

VOV.VN -Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết thời tiết cả nước hôm nay có nền nhiệt cao nhất 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trong ngày 7/4, thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội hôm nay nắng nhẹ về trưa

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 – 95 Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày giỗ Tổ Hùng Vương
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết các vùng trên cả nước đêm 5/4, ngày 6/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) như sau.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết các vùng trên cả nước đêm 5/4, ngày 6/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) như sau.

Dự báo thời tiết ngày giỗ Tổ: Miền Bắc nắng nhẹ, mát mẻ
Dự báo thời tiết ngày giỗ Tổ: Miền Bắc nắng nhẹ, mát mẻ

VOV.VN - Theo dự báo, thời tiết miền Bắc nắng nhẹ, trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động trong ngày giỗ Tổ Hùng vương.

Dự báo thời tiết ngày giỗ Tổ: Miền Bắc nắng nhẹ, mát mẻ

Dự báo thời tiết ngày giỗ Tổ: Miền Bắc nắng nhẹ, mát mẻ

VOV.VN - Theo dự báo, thời tiết miền Bắc nắng nhẹ, trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động trong ngày giỗ Tổ Hùng vương.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc bắt đầu nắng nóng
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc bắt đầu nắng nóng

VOV.VN - Trong 2-3 ngày tới, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng nhanh. Các tỉnh Tây Bắc Bộ từ thứ 5 tuần này có thể có nắng nóng 33 độ, sau đó đạt 35 độ vào cuối tuần.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc bắt đầu nắng nóng

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc bắt đầu nắng nóng

VOV.VN - Trong 2-3 ngày tới, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng nhanh. Các tỉnh Tây Bắc Bộ từ thứ 5 tuần này có thể có nắng nóng 33 độ, sau đó đạt 35 độ vào cuối tuần.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tạnh ráo, miền Nam có mưa rào và dông
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tạnh ráo, miền Nam có mưa rào và dông

VOV.VN - Trong khi miền Bắc chỉ có một chút mưa nhỏ vào buổi sáng và sẽ tạnh ráo ngay sau đó thì miền Nam lại có mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tạnh ráo, miền Nam có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tạnh ráo, miền Nam có mưa rào và dông

VOV.VN - Trong khi miền Bắc chỉ có một chút mưa nhỏ vào buổi sáng và sẽ tạnh ráo ngay sau đó thì miền Nam lại có mưa rào và dông.