Thời tiết xấu làm 4 tàu cá chìm và mất liên lạc, 12 ngư dân mất tích

VOV.VN - Do ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc dẫn tới thời tiết xấu trên biển làm chìm 3 tàu cá, 1 tàu mất liên lạc cùng 12 người đang mất tích.

Ngày 9/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) nhận được 2 thông tin báo nạn liên tiếp.

Ảnh minh họa.
Tàu cá TH 91552 TS với 8 thuyền viên do ông Lê Văn Thực làm chủ tàu và tàu cá TH 1288 TS với 5 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Mạnh làm chủ tàu bị chìm bất ngờ.


Hai tàu bị chìm này đều đang hoạt động trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, tại vị trí cách Hải Phòng khoảng 70 hải lý về phía Nam Đông Nam, hai tàu bị nạn cách nhau 8 hải lý. 

Thời điểm hai tàu chìm, tại hiện trường có gió mùa Đông Bắc cấp 7, cấp 8, biển động, nhiệt độ xuống rất thấp, tình hình vụ việc hết sức nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đang thường trực tại Hải Phòng rời bến đi cứu nạn.

Trung tâm cũng đã phát thông báo hàng hải, yêu cầu gần 20 tàu cá tại hiện trường nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn. Đến trưa ngày 9/1, 3 thuyền viên tàu TH 91552 TS (Vũ Văn Canh, Nguyễn Văn Long, Lê Văn Thiệp) và 2 thuyền viên tàu TH 1288 TS (Nguyễn Văn Mạnh, chủ tàu), Đỗ Văn Phùng) đã lần lượt được cứu vớt trong tình trạng sức khỏe yếu.

Lực lượng cứu nạn dựa vào thông tin khai thác được từ những người sống sót, tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm 8 thuyền viên còn mất tích  (5 thuyền viên tàu TH 91552 TS và 3 thuyền viên tàu TH 1288 TS).

Gió mùa Đông Bắc mạnh bất thường trong 2 ngày gần đây đã gây ra sóng biển cao từ 4 – 5m, biển động rất mạnh làm nhiều tàu thuyền bị chìm, hỏng máy, cô lập trên biển. 

Trong đêm 8/1, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý liên tục nhiều vụ việc tàu gặp tai nạn, sự cố trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Tàu TH 90804 TS với 5 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Luân làm chủ tàu, bị phá nước, chìm lúc 22h20 ngày 8/1 tại vị trí cách Hải Phòng 90 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Toàn bộ 5 thuyền viên đã được cứu an toàn ngay sau đó (được đưa về Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa an toàn lúc 14h29 ngày 9/1).

Bè lắp máy không tên do ông chủ tàu Lê Văn Chiến làm chủ tàu bị nạn đêm 8/1 (về tới Sầm Sơn - Thanh Hóa an toàn lúc 13h40 ngày 9/1).

Tàu TH 90605 TS trên tàu có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hải (Phú Hào, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ tàu bị phá nước, hỏng máy thả trôi, hiện vẫn mất liên lạc. 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khuyến cáo tất cả các phương tiện hoạt động trên biển cần chuẩn bị tốt về kỹ thuật, phương tiện an toàn, cứu sinh và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với Trung tâm, thông báo ngay khi phát hiện tai nạn sự cố để lực lượng cứu nạn kịp thời hỗ trợ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu hỏng máy giữa biển có sóng cao 5m, ngư dân hoảng loạn
Tàu hỏng máy giữa biển có sóng cao 5m, ngư dân hoảng loạn

VOV.VN -Ngư dân trên đường về bờ tránh trú bão, tới khu vực ngoài khơi cách TP.Nha Trang thì tàu hỏng máy, sóng biển cao 5m, tàu cá có nguy cơ chìm.

Tàu hỏng máy giữa biển có sóng cao 5m, ngư dân hoảng loạn

Tàu hỏng máy giữa biển có sóng cao 5m, ngư dân hoảng loạn

VOV.VN -Ngư dân trên đường về bờ tránh trú bão, tới khu vực ngoài khơi cách TP.Nha Trang thì tàu hỏng máy, sóng biển cao 5m, tàu cá có nguy cơ chìm.