Thông tin mới nhất vụ mẹ chở con ngược chiều trên cao tốc Trung Lương

VOV.VN -Người mẹ chở con ngược chiều vun vút trên cao tốc Trung Lương có biểu hiện về vấn đề thần kinh và không mang theo giấy tờ tùy thân.

Sáng 3/1, theo Tuổi trẻ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã tìm được gia đình của người phụ nữ nghi bị tâm thần chở cháu bé lao vun vút ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 2/1. (ảnh: Vietnamnet)
Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7, chiều qua tại Km15, hướng Bến Lức đi TP.HCM, đơn vị phát hiện người phụ nữ chở theo con nhỏ chạy xe máy ngược chiều lưu thông của ô tô. Ngay sau đó, đơn vị đã báo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp xử lý. Lực lượng CSGT đã hú còi, phát loa cảnh báo nhưng người này không dừng lại mà vẫn cho xe chạy tiếp. (ảnh cắt từ clip)
 Thấy nguy hiểm quá, lực lượng chức năng liền cho xe chạy song song trên làn đường khẩn cấp phát loa cảnh báo cho các ôtô chạy ngược chiều biết đi chậm lại để đảm bảo an toàn, tránh gây tai nạn. Khi tiếp cận được, tổ tuần tra đã dìu chiếc xe này về trạm thu phí Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP.HCM. (ảnh cắt từ clip)
Khi gặp tổ tuần tra, người phụ nữ có biểu hiện về vấn đề thần kinh và không mang theo giấy tờ tùy thân. Tổ tuần ta hỏi ở đâu, tên gì để đưa về nhà nhưng chị không biết.  (ảnh: Vietnamnet)
Hiện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 đã yêu cầu gia đình cung cấp giấy tờ chứng nhận người chạy xe máy có vấn đề về thần kinh và địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin ý kiến xử lý (ảnh:Tổ tuần tra cung cấp)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau khi uống rượu, bia bao lâu thì được lái xe?
Sau khi uống rượu, bia bao lâu thì được lái xe?

VOV.VN -Việc kiểm tra có còn cồng độ cồn trong máu, hơi thở phụ thuộc vào lượng rượu uống, nồng độ rượu, uống khi đói hay no, tình trạng bệnh lý...

Sau khi uống rượu, bia bao lâu thì được lái xe?

Sau khi uống rượu, bia bao lâu thì được lái xe?

VOV.VN -Việc kiểm tra có còn cồng độ cồn trong máu, hơi thở phụ thuộc vào lượng rượu uống, nồng độ rượu, uống khi đói hay no, tình trạng bệnh lý...

Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?
Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?

VOV.VN -Để Luật đi vào cuộc sống, phải mạnh tay với các trường hợp vi phạm, xử lý đúng luật pháp, không có bất kỳ “vùng cấm” nào.

Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?

Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?

VOV.VN -Để Luật đi vào cuộc sống, phải mạnh tay với các trường hợp vi phạm, xử lý đúng luật pháp, không có bất kỳ “vùng cấm” nào.

Đừng để Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chỉ nằm trên giấy
Đừng để Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chỉ nằm trên giấy

VOV.VN - Người dân TP HCM mong rằng, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ được áp dụng và triển khai hiệu quả.

Đừng để Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chỉ nằm trên giấy

Đừng để Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chỉ nằm trên giấy

VOV.VN - Người dân TP HCM mong rằng, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ được áp dụng và triển khai hiệu quả.

Người “doạ” gọi Bộ trưởng GDĐT khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn là ai?
Người “doạ” gọi Bộ trưởng GDĐT khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn là ai?

VOV.VN -Kiểm tra giấy tờ, lực lượng công an phát hiện danh tính người "doạ" gọi Bộ trưởng GD-ĐT là Lưu Hoàng H (SN 1953, trú tại Cầu Giấy – Hà Nội)

Người “doạ” gọi Bộ trưởng GDĐT khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn là ai?

Người “doạ” gọi Bộ trưởng GDĐT khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn là ai?

VOV.VN -Kiểm tra giấy tờ, lực lượng công an phát hiện danh tính người "doạ" gọi Bộ trưởng GD-ĐT là Lưu Hoàng H (SN 1953, trú tại Cầu Giấy – Hà Nội)