Thông tin thêm vụ bé trai tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sẽ làm quyết liệt, xử lý, lập biên bản đình chỉ tất cả những nhóm trẻ hoạt động không đúng quy định.

Thông tin tiếp về vụ bé trai 16 tháng  tuổi  tử vong tại nhà giữ  trẻ tự phát ở tổ 21B, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng do chấn thương sọ não, chiều nay (9/12) đại diện lãnh đạo, các tổ chức, đoàn thể quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Gia đình đưa cháu bé xấu số về quê mai táng.

Như tin đã đưa, sau khi bị ngã tại nhà của bà Nguyễn Thị Thái ở tổ 21B, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, cháu Bảo được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hòa Vang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không qua khỏi. 

Sau khi tiến hành giám định pháp y, tối qua (8/12) cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu Bảo cho gia đình đưa về quê ở huyện Thăng Bình lo mai táng. Bà Nguyễn Thị Thái, người trông giữ cháu Nguyễn Đức Hoàng Bảo cho biết, sáng qua trong lúc bà đang cho cháu nội của mình và bé Bảo ăn trên phòng khách, thì một cháu đái ra nền nhà, bà xuống nhà dưới lấy quần khi quay lên  thì  thấy cháu Bảo bị ngã. 

Bà Thái kể: "Thấy đỏ đỏ trên đầu mới xoa dầu rồi thả cho nó chơi với mình. Trong khi đang chơi bình thường thì nó bật ngửa ra, ngã vô người mình. Thấy sợ quá nên chở đi bệnh viện, rồi nhắn con gái gọi điện báo cho ba mẹ cháu".

Cháu Nguyễn Đức Hoàng Bảo là con anh Nguyễn Đức Kim làm thợ cắt tóc và chị Hà Thị Kim Hường công nhân Công ty Foster hiện tạm trú tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Do cháu Bảo chưa đủ 18 tháng tuổi không thể gửi trường mẫu giáo công lập nên ngày 19/11 vừa qua, vợ chồng anh Kim gửi con cho bà Thái trông nom với mức phí 1.500.000 đồng/ tháng. Trước khi nhận cháu Bảo, bà Thái ở nhà chăm 2 đứa cháu nội, ngoại của mình và 1 đứa trẻ ở cùng phường. 

Theo ông Phan Hữu Định, Tổ trưởng Tổ 21 B, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, gia đình bà Thái thuộc diện khó khăn, chồng chạy xe ôm, còn bà đi phụ hồ. Vì lý do sức khỏe bà nghỉ ở nhà trông cháu và nhận giữ thêm 1 vài đứa trẻ để có thu nhập.Tổ dân phố có lần nhắc bà Thái làm thủ tục kê khai, đăng ký hoạt động nhóm trẻ nhưng bà nghĩ rằng mình trông cháu là chính nên không cần kê khai: “Bà sẵn dịp con gái sinh, ai có nhu cầu đem đến bà nuôi thêm kiếm thêm ít đồng, chỉ có 2 - 3 đứa thôi. Cách đây mấy tháng phường có đưa công văn về, ai nuôi dạy trẻ thì kê khai, mình có xuống trao đổi với bà Thái thì bà nói thế này: Bây giờ nuôi thì có nuôi đây nhưng giữ cháu thì giữ thêm 1,2 đứa kê khai lên phường đòi hỏi đủ thứ, thôi trớt đi, bà đồng ý là không kê khai, chứ phải bà đánh đập thì mình có công văn gửi lên phường. Chứ còn đây chồng bồng, con bồng, bà bồng nữa, bà ôm ẵm như thế mà, chẳng qua xui thôi”.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn phường hiện có 1 trường mầm non và 12 nhóm trẻ gia đình được cấp phép hoạt động. Trong khi đó, nơi đây tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp có khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động với hơn 15.000 lao động, đa phần công nhân nơi khác đến làm việc và thuê nhà ở. Vì thế, nhu cầu gửi trẻ trong công nhân lao động rất cao nhưng trường mầm non lại hạn chế và theo quy định chỉ giữ trẻ trên 18 tháng tuổi, buộc người lao động phải tìm đến những nhóm giữ trẻ gia đình. 

Ông Vinh cho biết, sau vụ việc này, phường Hòa Thọ Tây sẽ tiến hành rà soát, tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động của các nhà giữ trẻ: "Trên địa bàn thực tế hơn 12.000 dân chưa kể công nhân đăng ký tạm trú. Công tác quản lý nhóm trẻ gia đình thì phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhưng không thể nào hết được. Vấn đề này chúng tôi cũng nhận thấy. Bây giờ họ giữ cháu họ rồi thêm 1, 2 đứa nữa, mình xuống kiểm tra họ nói đó là con cháu họ, đây là cả vấn đề. Sắp tới chúng tôi sẽ làm quyết liệt, xử lý, lập biên bản đình chỉ tất cả những nhóm trẻ hoạt động không đúng quy định, chứ không thể để như thế này được"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 16 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ ở Đà Nẵng
Bé trai 16 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ ở Đà Nẵng

VOV.VN -Bé trai vừa tử vong tại một nhà giữ trẻ tự phát ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ sau khi được cho là bị ngã nứt sọ và tụ máu não.

Bé trai 16 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ ở Đà Nẵng

Bé trai 16 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ ở Đà Nẵng

VOV.VN -Bé trai vừa tử vong tại một nhà giữ trẻ tự phát ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ sau khi được cho là bị ngã nứt sọ và tụ máu não.