Tiền Giang: Đề nghị làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất

VOV.VN - Nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đã ký đơn yêu cầu làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất.

Sau khi VOV thông tin về việc xây nhà tình thương theo Quyết định 167 của Chính phủ tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có nhiều khuất tất, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương rất quan tâm và đồng tình quan điểm cần làm rõ, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm để tạo lòng tin cho nhân dân.

Nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đã ký đơn yêu cầu gửi đến UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Cái Bè đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng  sớm làm rõ vụ việc; công khai ra dân và có văn bản gửi cho các các bộ hưu trí, cựu chiến binh.

Đảng ủy xã tiếp tục mời ông Nguyễn Văn Phương lên "làm việc" vì cho rằng ông đã cung cấp thông tin cho báo chí, phanh phui những khuất tất trong việc xây dựng nhà 167 cho hộ nghèo.
Ở diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức Đông, đảng viên 25 năm tuổi Đảng - người viết đơn tố cáo những khuất tất trong việc xây dựng nhà tình thương ở địa phương đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên và biểu dương của nhiều cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh và bạn bè, người dân về tinh thần trách nhiệm của ông trong việc đứng ra đấu tranh với các hành vi sai phạm, bảo vệ lợi ích của người nghèo.

Trong khi đó, ông Châu Văn Bé Năm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè vẫn tiếp tục ký văn bản triệu tập ông Nguyễn Văn Phương để làm việc lần 2 về việc “tiếp tay” cho báo chí phanh phui sự việc (?).

Theo ông Nguyễn Văn Giáp, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, hiện là Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh này, ông Nguyễn Văn Phương tố cáo sai phạm, cung cấp thông tin cho báo chí là không vi phạm 19 Điều đảng viên không được làm, thể hiện trách nhiệm cao của người đảng viên và người công dân.

Ông Giáp nói: “Tôi thấy việc thực hiện tố cáo của anh này không liên quan đến các điều cấm của Điều lệ Đảng, quy định của UBKT Trung ương. Bởi vì anh này vừa thực hiện nhiệm vụ của đảng viên vừa thực hiện nhiệm vụ của người công dân.

Cho nên, ở góc độ này, anh thực hiện nghĩa vụ của người công dân, muốn làm trong sạch bộ máy nhà nước, chống tiêu cực. Công dân được quyền giám sát pháp luật.

Về việc phát ngôn, anh ấy không có nhân danh Đảng ủy xã. Tôi là công dân, báo chí hỏi chuyện gì sẽ trả lời trong phạm vi của mình. Lần này, tôi cho rằng có dấu hiệu, hành vi trả thù hoặc trù dập người tố cáo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc
Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc

VOV.VN - Việc xây dựng nhà tình thương gắn bảng hiệu tên doanh nghiệp, mạnh thường quân là sai hoàn toàn.

Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc

Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc

VOV.VN - Việc xây dựng nhà tình thương gắn bảng hiệu tên doanh nghiệp, mạnh thường quân là sai hoàn toàn.