Tiền Giang: Thi công thiếu an toàn ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân

VOV.VN - Người dân ngán ngẩm công trình chậm tiến độ gây khó khăn cho việc đi lại, làm tê liệt hệ thống kênh mương thủy lợi thiệt hại cho sản xuất. 

Từ tháng 2/1015, Bộ GT-VT tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường tránh trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại khu vực này. Đây là một công trình giao thông mang tính động lực, thiết thực, nhiều ý nghĩa.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị thi công chưa kịp thời khắc phục các sự cố kỹ thuật, gây thiệt hại cho sản xuất của hàng trăm hộ dân địa phương.       

 Công trình đang thi công dở dang.

Hiện tại, công trình xây dựng tuyến đường tránh trên Quốc lộ 1 đi qua địa phận Thị xã Cai Lậy, đang ngổn ngang. Người dân khu vực này không chỉ ngán ngẩm bởi công trình chậm tiến độ gây khó khăn cho việc đi lại mà nghiêm trọng hơn là đã làm tê liệt hệ thống kênh mương thủy lợi gây thiệt hại cho sản xuất. 

Theo đó, các đơn vị thi công bơm cát vào san lấp mặt bằng, tràn xuống kênh mương gây ô nhiễm nguồn nước và làm cạn đáy kênh mương. Sau những cơn mưa to thì gây ngập úng; khi nắng gắt thì thiếu nước phục vụ cho sinh họat và sản xuất.

Đối với các hộ dân nuôi thủy sản thì không có nguồn nước ra vào dẫn đến tình trạng ao nuôi bị ô nhiễm  gây thiệt hại nặng do dịch bệnh. Anh Lê Văn Học, ngụ ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy có ao cá bị thiệt hại bức xúc nói: “Nguyên nhân làm cá bị thiệt hại là do cát bơm vào lấp đường kênh, nông dân không có đường bơm nước. Thiệt hại khoảng 10 công, đề nghị công trình phải hỗ trợ, đền bù cách nào đó chứ người dân không có đường nước để bơm luôn".

Tại xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy cũng có gần 100 hộ dân bị thiếu nguồn nước để phục vụ cho  vườn cây ăn trái, hoa màu và ao thủy sản. Do  nước và cát tràn từ công trình xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đã làm tòan bộ hệ thống kênh mương ở 2 ấp  Mỹ Phú và Hòa Trí đều bị cạn và ô nhiễm do độ phèn cao.

Ông Đặng văn Khởi, trưởng ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh nói: “Từ khi tuyến tránh đi ngang bị ảnh hưởng thứ nhất là đời sống nhân dân. Thứ hai là đi lại rất khó khăn, cái đi lại mình có thể khắc phục và vận động nhân dân. Nhưng cái khó khăn nhất là bơm nước tưới tiêu, phục vụ nuôi trồng thủy sản rất khó do kênh bị lấp cạn. Mình thấy một khi con lộ đi qua thì đời sống nhân dân được nâng lên, cảnh quang đẹp lên. Còn công trình đi qua để lại hậu quả khó khăn cho nhân dân ở địa phương rất bức xúc”.

Nguồn nước dưới kênh thủy lợi đã ô nhiễm và cát làm cạn.

Tuyến đường tránh trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Liên doanh  Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái và Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 1 (Trico) thực hiện. Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị thi công, đơn vị giám sát chưa kịp thời khắc phục những sự cố phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng, chưa tiếp thu và chấn chỉnh ý kiến kiến nghị của chính quyền và người  dân địa phương có công trình đi qua. Hiện tại có hàng trăm hộ dân sống ven công trình này thuộc thị xã Cai Lậy bị thiệt hại trong sản xuất.

Ông Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy kiến nghị: “Đường tránh Quốc lộ 1 hiện nay, làm sao đơn vị thi công móc, cải tạo các tuyến kinh làm làm thông dòng chảy. Bởi vì ở đây là những vườn cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Nếu không khai thông dòng chảy thì ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản. Nên kiến nghị Ban quản lý Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 1 cố gắng làm sớm, kịp thời để tạo điều kiện cho người dân có nguồn nước để sản xuất và chăn nuôi”.

Thi công tuyến đường tránh Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là cần thiết, phục vụ giao thông thông suốt của khu vực ĐBSCL trên quốc lộ 1. Do vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công thì chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần phải quan tâm, khắc phục kịp thời những sự cố  kỹ thuật xảy ra để giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và đời sống người dân trong vùng có công trình đi qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên