Tiểu đoàn CSCĐ Phú Quốc giúp người dân tránh giông lốc, triều cường

CBCS Tiểu đoàn CSCĐ, Đặc nhiệm đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc di tản, tránh mưa giông, triều cường...

Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 2, chiều ngày 1 và ngày 2/8, mưa lớn kèm thủy triều dâng cao gây ngập tại xã Cửa Cạn (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), khiến nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng, phải di dời.

CBCS Tiểu đoàn 5 hỗ trợ người dân xã Cửa Cạn di tản, di dời tài sản đến nơi trú ẩn an toàn.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn CSCĐ, Đặc nhiệm (Tiểu đoàn 5, đóng quân tại huyện Phú Quốc) - Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, đã trực tiếp và phân công nhiều tổ công tác với hàng chục lượt CBCS chủ động tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống ngập lụt.

Gia cố những khu vực xung yếu, bị ảnh hưởng mưa bão.

Các tổ công tác dùng xe chuyên dụng, giúp đỡ bà con di tản đến nơi trú ẩn an toàn, di dời tài sản; gia cố, chồng, chắng nhà cửa…

Ngoài ra, Tiểu đoàn 5 cũng đã triển khai lực lượng phối hợp Công an huyện Phú Quốc tổ chức tuần tra, ứng phó, hỗ trợ người dân trong mưa bão.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên