Tình nguyện viên Cần Thơ “đội mưa” làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch

VOV.VN - Lực lượng tình nguyện tại TP Cần Thơ “đội mưa” đảm bảo nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ngày 13/4, Cần Thơ có cơn mưa trái mùa, lượng mưa không nhỏ đã làm dịu bớt khí trời oi bức những ngày qua. Tại các trạm kiểm soát người, phương tiện lưu thông ra vào thành phố nhằm phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trời mưa, có trạm bị ngập, gây khó khăn cho lực lượng tình nguyện, công an. nhưng mọi người vẫn thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

Lực lượng tình nguyện giúp người dân qua chỗ ngập tại Trạm kiểm soát.

Cơn mưa trái mùa sáng 13/4, làm công tác sàng lọc y tế những người ra, vào thành phố Cần Thơ tại 8 trạm kiểm soát khó khăn hơn. Nhưng với kế hoạch chu đáo, cụ thể, lực lượng tình nguyện tại các điểm chốt đã có cách ứng phó phù hợp. Đặc biệt, tại trạm kiểm soát Quốc lộ 1, đường dẫn cầu Cần Thơ, mưa lớn gây ngập lụt đường nội bộ, lực lượng tình nguyện đã nhanh chóng phân chia làm 2 nhóm: 1 nhóm xử lý cống thoát nước, 1 nhóm hỗ trợ người dân khai báo y tế và giúp đỡ họ qua vùng nước ngập.

Lực lượng tình nguyện vẫn đảm bảo công tác kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế cho người dân.

Bạn Phương Tấn Đạt, tình nguyện viên tại chốt BigC cho biết, ngay từ rạng sáng, các bạn đã chủ động phương án trú tránh mưa cho người dân, đảm bảo công tác được giao, không để xảy ra tình trạng tạm dừng hoạt động, gây trở ngại cho mọi người trong lưu thông. Mỗi bạn tình nguyện đều ý thức không để công sức những ngày qua trôi mất, cố gắng hoạt động tích cực hơn, dù thời tiết nắng hay mưa.

Đoàn viên tình nguyện ghi chép những thông tin khái báo của người dân.

"Chúng em vẫn cố gắng trong công tác khai báo, vẫn kiểm tra nhiệt độ, vẫn kê khai các hoạt động thông tin theo hướng dẫn của Sở Y tế", bạn Đạt chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên