TP HCM cần di dời 20.000 hộ dân lấn chiếm kênh rạch

VOV.VN - TP HCM đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện các công trình chống ngập nước nhưng tình hình giảm ngập nước vẫn chưa được cải thiện.

Cần phải di dời 20.000 hộ dân đang sống lấn chiếm trên kênh rạch và ven kênh rạch, đó là một trong những giải pháp chống ngập đã được nêu ra tại buổi lắng nghe và trao đổi ý kiến với chủ đề “Chống ngập cho thành phố” do Hội đồng Nhân dân TP HCM tổ chức hôm nay (8/11), tại TP HCM.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 3.000 tuyến sông, kênh rạch với chiều dài trên 5.000 km. Mặc dù có một hệ thống kênh rạch chằng chịt, song nhiều năm trở lại đây, Thành phố luôn phải đối mặt với tình trạng ngập nước.

Ngoài nguyên nhân bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu và triều cường tình trạng ngập nước của thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như: việc nạo vét kênh rạch chưa được thực hiện thường xuyên và đồng bộ; hệ thống thoát nước cũ trước đây chỉ phục vụ cho 2,5 triệu dân nhưng nay không thể đáp ứng với trên 10 triệu dân; công tác quản lý hệ thống thoát nước yếu kém, thêm vào đó là việc lấn chiếm kênh rạch, xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy của người dân; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương của thành phố trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chống ngập chưa đồng bộ…

Chính vì vậy, dù thời gian qua, thành phố đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện các công trình chống ngập nước nhưng tình hình giảm ngập nước vẫn chưa được cải thiện.

Tại buổi lắng nghe và trao đổi, nhiều gỉai pháp đã được các sở, ngành nêu lên để giải quyết tình trạng ngập nước của thành phố một cách bền vững.

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Thành phố đề xuất: “Giải pháp căn cơ nhất là phải tiến hành quy hoạch hệ thống thủy lợi giảm ngập úng của thành phố đã được Chính phủ phê duyệt. Tích cực tuyên truyền để người dân không lấn chiếm kênh rạch và vứt rác xuống kênh rạch; xử lý ngay tình trạng lấn chiếm kênh rạch trái phép để thông dòng chảy; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh hệ thống thoát nước đã được Thủ tướng phê duyệt trước đây cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay làm cơ sở cho việc chống ngập cho thành phố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM lại xuất hiện một số điểm ngập mới, vì sao?
TP HCM lại xuất hiện một số điểm ngập mới, vì sao?

VOV.VN - TP HCM đang thi công một số công trình chống ngập. Tuy nhiên, vấn đề dẫn dòng không đảm bảo bởi vì thi công trong nội thị hơi chật hẹp. 

TP HCM lại xuất hiện một số điểm ngập mới, vì sao?

TP HCM lại xuất hiện một số điểm ngập mới, vì sao?

VOV.VN - TP HCM đang thi công một số công trình chống ngập. Tuy nhiên, vấn đề dẫn dòng không đảm bảo bởi vì thi công trong nội thị hơi chật hẹp. 

TP.HCM ngập trong nước sau trận mưa lớn
TP.HCM ngập trong nước sau trận mưa lớn

VOV.VN - Trận mưa to kéo dài hơn 1 giờ chiều tối nay (23/10) đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh bị ngập từ 20-40cm.

TP.HCM ngập trong nước sau trận mưa lớn

TP.HCM ngập trong nước sau trận mưa lớn

VOV.VN - Trận mưa to kéo dài hơn 1 giờ chiều tối nay (23/10) đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh bị ngập từ 20-40cm.