TP HCM ngưng đào đường dịp lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN -TP HCM sẽ dừng các hoạt động đào đường, dọn dẹp các lô cốt, trả lại nguyên trạng mặt đường.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng cộng 63 công trình thi công có rào chắn, tập trung trên địa bàn các quận 1, 2 , 5, 6, 11, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức... Đây là các công trình thi công có rào chắn thuộc các dự án tiêu biểu như Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 – Bến Thành - Suối Tiên, Dự án Vệ sinh môi trường nước giai đoạn 2, Gói thầu K- Cải tạo kênh Hàng Bàng, Dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài...

TP HCM ngưng đào đường dịp lễ 30/4 – 1/5

Còn lại là các dự án thuộc các khu quản lý, dự án cải tạo mạng lưới điện, xây dựng hệ thống thoát nước, nâng cấp đường...

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị phải khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường; tái lập toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường... Riêng các dự án lớn cũng phải trả lại diện tích mặt đường tối đa có thể, ngừng các hoạt động thi công trong hai ngày 30/4 và 1/5.

Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra hiện trường nhằm kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định các chủ đầu tư, nhà thầu sai phạm và buộc yêu cầu khắc phục theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội kiểm tra công tác cấp phép đào đường, hè phố
Hà Nội kiểm tra công tác cấp phép đào đường, hè phố

Sở GTVT TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý về hè, đường

Hà Nội kiểm tra công tác cấp phép đào đường, hè phố

Hà Nội kiểm tra công tác cấp phép đào đường, hè phố

Sở GTVT TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý về hè, đường

TPHCM: Cuối năm lại  đào đường ngổn ngang
TPHCM: Cuối năm lại đào đường ngổn ngang

VOV.VN - Nhiều tuyến đường tại TP HCM lại có tình trạng dựng lô cốt, đào đường, vỉa hè gây phiền toái đến đời sống người dân.

TPHCM: Cuối năm lại  đào đường ngổn ngang

TPHCM: Cuối năm lại đào đường ngổn ngang

VOV.VN - Nhiều tuyến đường tại TP HCM lại có tình trạng dựng lô cốt, đào đường, vỉa hè gây phiền toái đến đời sống người dân.

Phát lộ đá bó vỉa Sài Gòn xưa bị “chôn giấu” sau vụ đào đường
Phát lộ đá bó vỉa Sài Gòn xưa bị “chôn giấu” sau vụ đào đường

Kích cỡ mỗi thanh đá khoảng 1m, rộng khoảng 17-18cm, cao khoảng 30-40cm; được đục đẽo hoàn toàn bằng tay nên có độ bám chân rất lý tưởng khi đi lại.

Phát lộ đá bó vỉa Sài Gòn xưa bị “chôn giấu” sau vụ đào đường

Phát lộ đá bó vỉa Sài Gòn xưa bị “chôn giấu” sau vụ đào đường

Kích cỡ mỗi thanh đá khoảng 1m, rộng khoảng 17-18cm, cao khoảng 30-40cm; được đục đẽo hoàn toàn bằng tay nên có độ bám chân rất lý tưởng khi đi lại.

Hà Nội: Đào đường thoát nước, phát lộ nhiều bộ hài cốt
Hà Nội: Đào đường thoát nước, phát lộ nhiều bộ hài cốt

Trong lúc đào đường thoát nước cạnh Trường Đại học Công đoàn, công nhân phát hiện nhiều bộ hài cốt chôn sâu dưới lòng đất.

Hà Nội: Đào đường thoát nước, phát lộ nhiều bộ hài cốt

Hà Nội: Đào đường thoát nước, phát lộ nhiều bộ hài cốt

Trong lúc đào đường thoát nước cạnh Trường Đại học Công đoàn, công nhân phát hiện nhiều bộ hài cốt chôn sâu dưới lòng đất.