Thủ tướng Israel: Nhiệm vụ của UNRWA “phải chấm dứt”

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (31/1) cho rằng, Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp quốc UNRWA phải đóng cửa.

Phát biểu với phái đoàn Liên Hợp quốc đang thăm Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, đã đến lúc cộng đồng quốc tế và chính Liên Hợp quốc hiểu rằng sứ mệnh của UNRWA phải kết thúc. “UNRWA đang tự tồn tại với mong muốn duy trì vấn đề người tị nạn Palestine. Chúng ta cần có các cơ quan khác của Liên Hợp quốc, các cơ quan viện trợ khác thay thế UNRWA nếu muốn giải quyết vấn đề ở Gaza như chúng ta dự định làm”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu rõ.

Trái ngược với lời phát biểu của Thủ tướng Israel, Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres mới đây khẳng định, UNRWA là "xương sống cho mọi phản ứng nhân đạo ở Gaza". Còn Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua (31/1) cảnh báo, việc ngừng tài trợ cho UNRWA sẽ gây ra “hậu quả thảm khốc” đối với người dân ở Gaza - khu vực đang bị chiến tranh tàn phá.

Trước đó, nhiều quốc gia - trong đó có các nhà tài trợ chính như Mỹ, Đức, Anh và Thụy Điển - đã đình chỉ tài trợ cho UNRWA do cáo buộc cho rằng, một số nhân viên của cơ quan này có liên quan tới cuộc tấn công hôm 7/10/2023 của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine
Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine

VOV.VN - Ảnh chụp từ màn hình CCTV từ bệnh viện Ibn Sina ở khu Bờ Tây cho thấy, lính biệt kích của Israel đã cải trang thành người Palestine, có cả người trùm khăn của phụ nữ cầm súng vào bệnh viện bắn chết 3 người đang điều trị tại đây.

Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine

Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine

VOV.VN - Ảnh chụp từ màn hình CCTV từ bệnh viện Ibn Sina ở khu Bờ Tây cho thấy, lính biệt kích của Israel đã cải trang thành người Palestine, có cả người trùm khăn của phụ nữ cầm súng vào bệnh viện bắn chết 3 người đang điều trị tại đây.

Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện
Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện

VOV.VN - Phản ứng về việc Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết tạm thời, yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp ngăn chặn “diệt chủng” xuất hiện tại Dải Gaza, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc mong đợi các biện pháp tạm thời này của tòa án được thực hiện một cách hiệu quả.

Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện

Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện

VOV.VN - Phản ứng về việc Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết tạm thời, yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp ngăn chặn “diệt chủng” xuất hiện tại Dải Gaza, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc mong đợi các biện pháp tạm thời này của tòa án được thực hiện một cách hiệu quả.

Israel tuyên bố một nửa chiến binh Hamas bị loại khỏi vòng chiến đấu
Israel tuyên bố một nửa chiến binh Hamas bị loại khỏi vòng chiến đấu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định khoảng một nửa số chiến binh của nhóm lực lượng Hamas ở dải Gaza, đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, tức bị chết hoặc bị thương.

Israel tuyên bố một nửa chiến binh Hamas bị loại khỏi vòng chiến đấu

Israel tuyên bố một nửa chiến binh Hamas bị loại khỏi vòng chiến đấu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định khoảng một nửa số chiến binh của nhóm lực lượng Hamas ở dải Gaza, đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, tức bị chết hoặc bị thương.