Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện

VOV.VN - Phản ứng về việc Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết tạm thời, yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp ngăn chặn “diệt chủng” xuất hiện tại Dải Gaza, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc mong đợi các biện pháp tạm thời này của tòa án được thực hiện một cách hiệu quả.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 29/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc đã chú ý đến phán quyết về các biện pháp tạm thời do Tòa án Quốc tế ban hành và nhấn mạnh: “Phán quyết này được đa số các thẩm phán của tòa án ủng hộ và đáp lại mối quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế về việc bảo vệ dân thường, thúc đẩy giảm căng thẳng khu vực và giảm bớt khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza, đồng thời mong muốn Tòa án Quốc tế thực hiện hiệu quả các biện pháp tạm thời nêu trên”.

Theo ông Uông Văn Bân, lập trường của Trung Quốc về vấn đề xung đột là nhất quán và rõ ràng. Trung Quốc lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường, vi phạm pháp luật quốc tế và kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, ngăn chặn thảm họa nhân đạo lớn hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra phản ứng trên khi có ý kiến cho biết Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã ban hành phán quyết về các biện pháp tạm thời liên quan đến việc Nam Phi cáo buộc tội “diệt chủng” của Israel ở Dải Gaza vào ngày 26/1, yêu cầu nước này thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, cải thiện tình hình nhân đạo ở khu vực. Israel phải báo cáo tình hình thực hiện lên Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong vòng một tháng.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, con đường cơ bản để giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas là thực hiện giải pháp “hai nhà nước”, đồng thời sớm thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu lãnh đạo cơ quan nghiên cứu tên lửa Trung Quốc bị loại khỏi Chính hiệp
Cựu lãnh đạo cơ quan nghiên cứu tên lửa Trung Quốc bị loại khỏi Chính hiệp

VOV.VN - Tiếp theo 3 lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu, lại thêm một lãnh đạo cấp cao khác của ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc bị xóa bỏ tư cách ủy viên Chính hiệp toàn quốc - cơ quan cố vấn chính trị của nước này. 

Cựu lãnh đạo cơ quan nghiên cứu tên lửa Trung Quốc bị loại khỏi Chính hiệp

Cựu lãnh đạo cơ quan nghiên cứu tên lửa Trung Quốc bị loại khỏi Chính hiệp

VOV.VN - Tiếp theo 3 lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu, lại thêm một lãnh đạo cấp cao khác của ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc bị xóa bỏ tư cách ủy viên Chính hiệp toàn quốc - cơ quan cố vấn chính trị của nước này. 

Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng
Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng

VOV.VN - Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc Trần Tuất Nguyên, bị tình nghi nhận hối lộ, sẽ được tiến hành vào sáng 29/1.

Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng

Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng

VOV.VN - Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc Trần Tuất Nguyên, bị tình nghi nhận hối lộ, sẽ được tiến hành vào sáng 29/1.

Trung Quốc nói Mỹ không được mượn cớ an ninh để ngăn chặn quốc gia khác
Trung Quốc nói Mỹ không được mượn cớ an ninh để ngăn chặn quốc gia khác

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Trợ lý các vấn đề an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, các nước đều có mối quan tâm an ninh quốc gia, nhưng phải hợp lý và chính đáng, không thể chính trị hóa và an ninh hóa.

Trung Quốc nói Mỹ không được mượn cớ an ninh để ngăn chặn quốc gia khác

Trung Quốc nói Mỹ không được mượn cớ an ninh để ngăn chặn quốc gia khác

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Trợ lý các vấn đề an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, các nước đều có mối quan tâm an ninh quốc gia, nhưng phải hợp lý và chính đáng, không thể chính trị hóa và an ninh hóa.