TP HCM vẫn khát vắc xin dịch vụ Pentaxim 5 trong 1

VOV.VN - Số lượng người quá đông, nhiều phụ huynh và trẻ em tỏ ra khá mệt mỏi trong quá trình ngồi ở các hàng ghế chờ

Ngày 28/12, ngày thứ 4 vắc xin dịch vụ được tiêm chủng trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã vài ngày trôi qua, lượng người tìm đến những cơ sở y tế có tiêm vắc xin dịch vụ vẫn không hề giảm bớt.

Trong sáng 28/12, lượng người tìm đến Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM để chích ngừa vắc xin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim vẫn rất đông. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người chờ đợi từ 1 giờ sáng để có thể lấy được số thứ tự. Thậm chí, có người phải chờ đợi từ 22h tối qua (27/12). Sáng nay, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM vẫn duy trì 3 bàn khám và tiêm vắc xin dịch vụ Pentaxim. Do lượng người quá đông, nhiều phụ huynh và trẻ em tỏ ra khá mệt mỏi trong quá trình ngồi ở các hàng ghế chờ. Trong số các phụ huynh đưa con đi tiêm ngừa vắc xin dịch vụ, có khá nhiều người dân từ các tỉnh thành khác.


Phòng cấp cứu tại Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM cũng được sử dụng để làm phòng tiêm chủng dịch vụ cho trẻ em.

Anh Phạm Thanh Hồ, 32 tuổi ở tỉnh Cà Mau đưa con đến chờ tiêm ngừa nói: “Tôi đến đây lúc 2 giờ sáng, thấy đông dữ lắm. Vất vả nhưng cũng phải chịu thôi vì đọc báo thấy vắc xin chích ở xã nguy hiểm quá. Chích xong, tôi thuê phòng trọ để theo dõi bé trong vòng 3 giờ đồng hồ rồi mới về”.

Đến 10h sáng nay , Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM ra thông báo đã phát hết số thứ tự tiêm vắc xin Pentaxim 5 trong 1 trong 3 ngày 28, 29 và 30/12. Một nhân viên ở đây thông báo: phụ huynh nên gọi điện thoại để biết khi nào có thể phát lại số thứ tự. Nhiều phụ huynh thất vọng ra về vì hết số thứ tự.

Phụ huynh chờ tiêm chủng vắc xin dịch vụ cho trẻ tại Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM 

Trước tình hình quá đông phụ huynh mang con đến tiêm vắc xin dịch vụ, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho rằng: “Chúng tôi chỉ có thể tiêm 150 trẻ trong một buổi tiêm chủng. Cho nên người dân phải sắp xếp thời gian để đưa trẻ đến tiêm chủng. Bà con cũng không nên quá nôn nóng vì chúng tôi thống kê trong năm 2014, toàn thành phố tiêm 280 ngàn liều vắc xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng, năm 2015 tiêm cho 300 ngàn liều Quinvaxem và chỉ có khoảng 60 trường hợp có phản ứng nhẹ sau tiêm như nóng, đau chỗ tiêm, giật mình, khóc quấy”.

Chen chân chờ đăng ký tiêm cho trẻ.

Trong khi đó, sáng nay, tại TP HCM, Trung tâm Dinh dưỡng thành phố là cơ sở y tế thứ 2 tổ chức tiêm vắc xin Pentaxim với 2 bàn tiêm chủng cũng đã nhận được 200 liều Pentaxim và có thể tiêm trong 2 ngày. Còn những ngày sau đó thì phải chờ vắc xin về tiếp. Một số cơ sở y tế khác tại TP HCM như các bệnh viện: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Viện Pasteur thành phố trong sáng nay vẫn chưa tổ chức tiêm vắc xin dịch vụ Pentaxim./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh hỗn loạn trong ngày đầu tiêm chủng mở rộng
Cảnh hỗn loạn trong ngày đầu tiêm chủng mở rộng

VOV.VN - Khan hiếm vắc-xin thời gian qua đã tạo ra cảnh tượng hỗn loạn trong ngày đầu tiêm chủng mở rộng tại Hà Nội.

Cảnh hỗn loạn trong ngày đầu tiêm chủng mở rộng

Cảnh hỗn loạn trong ngày đầu tiêm chủng mở rộng

VOV.VN - Khan hiếm vắc-xin thời gian qua đã tạo ra cảnh tượng hỗn loạn trong ngày đầu tiêm chủng mở rộng tại Hà Nội.

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con
Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân
Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân

VOV.VN - Trưởng phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh gửi lời xin lỗi đến tất cả các bậc phụ huynh đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn không đáng có này.

Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân

Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân

VOV.VN - Trưởng phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh gửi lời xin lỗi đến tất cả các bậc phụ huynh đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn không đáng có này.

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?
Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ? 

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ?