Australia phát triển máy bay không người lái Ghost Bat thế hệ mới

VOV.VN - Chính phủ Australia đã phê duyệt gói đầu tư 400 triệu AUD cho dự án chế tạo máy bay quân sự đầu tiên được thiết kế, chế tạo và sản xuất tại Australia trong hơn 50 năm qua có tên Dơi Ma (Ghost Bat).

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Australia, dự án MQ-28A Ghost Bat, còn được gọi là dự án Máy bay chiến đấu Dơi Ma (CCA), đang được Bộ Quốc phòng Australia phát triển với sự hợp tác của tập đoàn Boeing Defense Australia với ngân sách tài trợ bổ sung 399 triệu AUD.

Đây là máy bay chiến đấu quân sự đầu tiên được thiết kế, chế tạo và sản xuất tại Australia với một công nghệ hoàn toàn mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, có thể thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống mục tiêu, hỗ trợ tác chiến trên không và đồng thời thực hiện nhiều hoạt động trinh sát, đột kích đường không tầm xa một cách độc lập.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia, Pat Conroy, hơn 200 công ty Australia đã đóng góp cho Dự án Dơi Ma, trong đó có hơn 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng. Dự án này chứng minh rằng với sự hỗ trợ phù hợp từ chính phủ, ngành công nghiệp quốc phòng Australia có thể hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, đồng thời tạo ra nguồn việc làm quan trọng cho nền kinh tế.

Bộ Quốc phòng Australia cho biết, việc phát triển Dự án Dơi Ma được triển khai theo Đánh giá Chiến lược Quốc phòng 2023, và nằm trong chương trình hợp tác phát triển và chia sẻ công nghệ máy bay siêu thanh không người lái với Mỹ. Theo đó, hơn 70% dự án Dơi Ma là hướng tới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Australia có cơ hội tiếp xúc và tham gia nhiều hơn vào công nghệ quốc phòng, tập trung vào phát triển trọng tải cảm biến và một hệ thống chiến đấu tích hợp tự động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2024 thiết bị bay không người lái tạo hình Rồng thời Lý rực rỡ trên trời Hà Nội
2024 thiết bị bay không người lái tạo hình Rồng thời Lý rực rỡ trên trời Hà Nội

VOV.VN - Tạo hình ánh sáng Rồng thời Lý được thể hiện sinh động bằng 2024 thiết bị bay không người lái trong 'Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội- Rực rỡ Thăng Long'.

2024 thiết bị bay không người lái tạo hình Rồng thời Lý rực rỡ trên trời Hà Nội

2024 thiết bị bay không người lái tạo hình Rồng thời Lý rực rỡ trên trời Hà Nội

VOV.VN - Tạo hình ánh sáng Rồng thời Lý được thể hiện sinh động bằng 2024 thiết bị bay không người lái trong 'Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội- Rực rỡ Thăng Long'.

Máy bay không người lái liên tiếp tập kích căn cứ Mỹ tại Iraq
Máy bay không người lái liên tiếp tập kích căn cứ Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Các nguồn tin Iraq sáng nay (26/1) cho biết, căn cứ của quân đội Mỹ tại nước này tiếp tục bị tấn công bởi máy bay không người lái do các nhóm vũ trang chưa xác định danh tính thực hiện.

Máy bay không người lái liên tiếp tập kích căn cứ Mỹ tại Iraq

Máy bay không người lái liên tiếp tập kích căn cứ Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Các nguồn tin Iraq sáng nay (26/1) cho biết, căn cứ của quân đội Mỹ tại nước này tiếp tục bị tấn công bởi máy bay không người lái do các nhóm vũ trang chưa xác định danh tính thực hiện.

Đan Mạch chi 400 triệu USD triển khai bằng máy bay không người lái tầm xa
Đan Mạch chi 400 triệu USD triển khai bằng máy bay không người lái tầm xa

VOV.VN - Ngày 19/1, chính quyền Đan Mạch thông báo đã chi 2,74 tỷ crao (crowns) Đan Mạch (tương đương 400 triệu USD), để triển khai hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái tầm xa, ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Động thái này nhằm cải tổ khả năng phòng thủ của quốc gia này.

Đan Mạch chi 400 triệu USD triển khai bằng máy bay không người lái tầm xa

Đan Mạch chi 400 triệu USD triển khai bằng máy bay không người lái tầm xa

VOV.VN - Ngày 19/1, chính quyền Đan Mạch thông báo đã chi 2,74 tỷ crao (crowns) Đan Mạch (tương đương 400 triệu USD), để triển khai hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái tầm xa, ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Động thái này nhằm cải tổ khả năng phòng thủ của quốc gia này.

Nga lên kế hoạch sản xuất lượng lớn máy bay không người lái
Nga lên kế hoạch sản xuất lượng lớn máy bay không người lái

VOV.VN - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov hôm nay (6/1) cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2030 và kỳ vọng thị phần chiếm 70% thị trường nội địa.

Nga lên kế hoạch sản xuất lượng lớn máy bay không người lái

Nga lên kế hoạch sản xuất lượng lớn máy bay không người lái

VOV.VN - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov hôm nay (6/1) cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2030 và kỳ vọng thị phần chiếm 70% thị trường nội địa.