Vẫn chưa tìm thấy 5 thuyền viên Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong số 6 thuyền viên mất tích, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 1 người. Những người còn lại đang được tích cực tìm kiếm.

Liên quan đến 6 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu cá gần bờ tại Hàn Quốc bị mất tích ngày 29/2, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện mới tìm thấy thi thể 1 thuyền viên, 5 thuyền viên còn lại tiếp tục được các doanh nghiệp đưa đi cùng cơ quan chức năng nước sở tại phối hợp tìm kiếm và có phương án hỗ trợ cần thiết.

Ngày 3/3, đội cứu hộ tìm thấy chiếc tàu bị mất tích - Ảnh: Yonhap

Danh tính của 6 thuyền viên gặp nạn gồm: Trần Xuân Long, sinh ngày 6/12/1987, hộ chiếu số N1759111; Nguyễn Lương Quỳnh, sinh ngày 25/4/1987, hộ chiếu số B6134367; Trịnh Đình Cường, sinh ngày 12/7/1981, hộ chiếu số B6065811; Trần Văn Đại, sinh ngày 7/8/1976, hộ chiếu số B7100809; Nguyễn Tiến Hùng, sinh ngày 11/11/1982; Lê Nhật Vũ, sinh ngày 05/02/1976, hộ chiếu số B6820775.

Đây là 6 thuyền viên quê ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA) và Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) đưa sang Hàn Quốc làm việc. Các thuyền viên gặp nạn khi đang làm việc cho tàu cá gàn bờ mang số hiệu Dong Kyung 201, tải trọng 29 tấn của Hàn Quốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin 6 thuyền viên mất tích, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB và XH) đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa thuyền viên đi, sang Hàn Quốc phối hợp với đối tác rà soát, xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan chức năng liên quan của Hàn Quốc tìm kiếm các thuyền viên.

Kết quả, trong số 6 thuyền viên mất tích, hiện đã tìm thấy thi thể 1 thuyền viên. Cục chỉ đạo 2 công ty đưa thuyền viên đi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan chức năng của nước sở tại tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích còn lại, đồng thời thường xuyên thông báo tình hình tới gia đình họ tại Việt Nam và có phương án hỗ trợ cần thiết.

Ông Nguyễn Hữu Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) cho biết: Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc mới tìm thấy thi thể chủ tàu và 1 thuyền viên của Công ty SONA. Còn 3 thuyền viên của Công ty TTLC vẫn chưa tìm thấy.

Công ty vừa cũng cử cán bộ sang Hàn Quốc tìm hiểu tình hình, sau đó sẽ vào gia đình để làm việc cụ thể. Kế hoạch bồi thường hay công tác khác thì công ty sẽ phối hợp với bên Hàn Quốc và bảo hiểm Việt Nam để giải quyết càng sớm càng tốt cho gia đình thuyền viên.

Tất cả các thuyền viên, công ty đều đứng ra mua bảo hiểm cho thuyền viên. Khi hỗ trợ thì ngoài phần bảo hiểm, công ty cũng sẽ có phần hỗ trợ nhất định khác, tùy từng trường hợp cụ thể.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo Lực lượng bảo vệ bờ biển thành phố Pohang cho biết 1 tàu đánh cá gần bờ của Hàn Quốc sau khi rời cảng Chuksan thuộc quận Yoengdeok, tỉnh Kyeongbuk ngày 28/2 đã bị mất liên lạc với Trung tâm kiểm soát thông tin ngư nghiệp thành phố Pohang ngày 29/2. Trên tàu có 1 thuyền trưởng người Hàn Quốc và 6 thuyền viên người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa 10 thuyền viên của tàu cá Bình Định gặp nạn vào bờ an toàn
Đưa 10 thuyền viên của tàu cá Bình Định gặp nạn vào bờ an toàn

VOV.VN - Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, các thuyền viên cũng đã lấy lại tinh thần sau tai nạn.

Đưa 10 thuyền viên của tàu cá Bình Định gặp nạn vào bờ an toàn

Đưa 10 thuyền viên của tàu cá Bình Định gặp nạn vào bờ an toàn

VOV.VN - Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, các thuyền viên cũng đã lấy lại tinh thần sau tai nạn.

Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển
Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển

VOV.VN - Tàu cá BTh 96108 Ts có 10 lao động đang hoạt động trên biển thì bị phá nước, chìm một nửa thân tàu.

Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển

Cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên bị chìm trên biển

VOV.VN - Tàu cá BTh 96108 Ts có 10 lao động đang hoạt động trên biển thì bị phá nước, chìm một nửa thân tàu.

Tìm tàu cá cùng 6 thuyền viên mất tích ngoài khơi Mũi Né
Tìm tàu cá cùng 6 thuyền viên mất tích ngoài khơi Mũi Né

VOV.VN - Lực lượng chức năng và ngư dân địa phương vẫn chưa tìm được chiếc tàu cá cùng 6 thuyền viên mất tích vào chiều 28/2.

Tìm tàu cá cùng 6 thuyền viên mất tích ngoài khơi Mũi Né

Tìm tàu cá cùng 6 thuyền viên mất tích ngoài khơi Mũi Né

VOV.VN - Lực lượng chức năng và ngư dân địa phương vẫn chưa tìm được chiếc tàu cá cùng 6 thuyền viên mất tích vào chiều 28/2.

Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam
Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam

VOV.VN - Trước đó, tàu An Biên bị bắt giữ ngày 22/2/2015 do chuyên chở 152.000 bao gạo không có giấy phép nhập khẩu chính ngạch.

Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam

Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam

VOV.VN - Trước đó, tàu An Biên bị bắt giữ ngày 22/2/2015 do chuyên chở 152.000 bao gạo không có giấy phép nhập khẩu chính ngạch.

Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích
Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại nỗ lực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích còn lại.

Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích

Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại nỗ lực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích còn lại.