Video: “Giải cứu” hàng trăm du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô

VOV.VN - 19 giờ tối 30/7, tàu hải quân HQ634 đưa 280 khách du lịch mắc kẹt tại đảo Cô Tô về tới đất liền.

Chiều tối 30/7, hàng trăm du khách và người dân tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) tập trung ở ngoài cảng để đợi tàu đưa về đất liền sau nhiều ngày bị mắc kẹt trên đảo do mưa bão thất thường.

Tuy nhiên, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, sóng to, biển động nên kế hoạch đưa toàn bộ khách du lịch từ đảo Cô Tô về đất liền không như dự kiến, và chỉ có 280 trong tổng số 1.500 khách du lịch được về cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

19 giờ tối 30/7, tàu hải quân HQ634 đưa 280 khách du lịch mắc kẹt tại đảo Cô Tô về tới đất liền. Trong hành trình, tàu hải quân dừng tại khu vực Cửa Đối - nơi không có sóng gió nguy hiểm. Sau đó, du khách được chuyển sang tàu dân sự và tàu biên phòng để vào bờ ở cảng Cái Rồng.

Trái ngược với tâm lý phấn khởi của du khách sau nhiều ngày mắc kẹt ngoài đảo được trở về đất liền, những người dân sinh sống tại đảo Cô Tô lại lo lắng vì không có chuyến tàu ra đảo để họ trở về nhà. Nhiều người phải tá túc tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn trong tình trạng mệt mỏi, hết tiền.
Dự báo, phải nhiều ngày nữa khi thời tiết ổn định tàu thuyền có thể đi lại bình thường và những người dân sống tại đảo Cô Tô mới mới có thể trở về nhà.
Theo thông tin mà ông Hoàng Bá Nam - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Dự kiến hôm nay (31/7), nếu thời tiết thuận lợi, tàu hải quân tiếp tục làm nhiệm vụ vận chuyển hơn 1.200 khách du lịch còn lại về đất liền./.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên