Vợ bị chồng bạo hành vì “chát chít” trên mạng

Theo nạn nhân, chị gặp nhiều người đàn ông nhắn tin gọi điện, tán gẫu (chat) trên mạng xã hội nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 16/3, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh việc chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978; ngụ xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) tố cáo bị chồng là Nguyễn Ngọc Phong đánh đập, hành hạ dã man.

Theo trình bày của chị Hồng, việc bị chồng đánh đập diễn ra từ đầu năm nhưng vì nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng nên chị âm thầm chịu đựng.

Chị Nguyễn Thị Hồng với khuôn mặt đầy vết thương

Đỉnh điểm là vào khoảng 8 giờ ngày 3/3, vừa đi chợ về, chị bị chồng túm tóc, bóp cổ rồi lôi vào nhà lấy kéo cắt tóc, cầm chiếc tô bằng sắt đã nung đỏ áp vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bị chồng đánh đập đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, chị được người thân đưa đến công an xã trình báo. Ông Phan Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên, cho biết công an xã đã vào cuộc nhưng Phong phủ nhận việc đánh vợ, chị Hồng hiện không có mặt tại địa phương nên không thể đối chất để làm rõ.

Những ngày qua, vì sợ bị chồng đánh tiếp nên chị Hồng trốn khỏi nhà, sống nay đây mai đó tại nhà người thân. Theo chị Hồng, nguyên nhân chị bị đánh đập dã man là do trong thời gian chồng đi xuất khẩu lao động ở Angola, chị lấy tiền của chồng gửi về tham gia bán hàng đa cấp và bị lừa mất hết.

Ngoài ra, trong thời gian tham gia bán hàng đa cấp, chị gặp nhiều người đàn ông nhắn tin gọi điện, tán gẫu (chat) trên mạng xã hội nên vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man
Bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man

VOV.VN -Vụ việc một bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man xảy ra tại phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man

Bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man

VOV.VN -Vụ việc một bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man xảy ra tại phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi
Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi

Chủ cơ sơ và giáo viên cơ sở Mầm non Ánh Dương đã gửi lời xin lỗi gia đình cháu bé bị bạo hành và các bậc phụ huynh.

Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi

Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Nhà trường công khai xin lỗi

Chủ cơ sơ và giáo viên cơ sở Mầm non Ánh Dương đã gửi lời xin lỗi gia đình cháu bé bị bạo hành và các bậc phụ huynh.

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở cơ sở tu tại gia
Bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở cơ sở tu tại gia

VOV.VN - Một bé gái 7 tuổi sống trong cơ sở tu tại gia bị đánh bầm tím chân tay được cô giáo phát hiện báo cơ quan chức năng địa phương. 

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở cơ sở tu tại gia

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành ở cơ sở tu tại gia

VOV.VN - Một bé gái 7 tuổi sống trong cơ sở tu tại gia bị đánh bầm tím chân tay được cô giáo phát hiện báo cơ quan chức năng địa phương.