Vụ bé 3 tháng tử vong sau tiêm: Niêm phong lô thuốc, công an vào cuộc

Sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh thì đột ngột cháu bé 3 tháng tuổi tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tử vong

Sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quế Phong đã chính thức chỉ đạo CA huyện vào cuộc điều tra làm rõ.

Đó là những thông tin được ông Lữ Đình Thi - Bí thư huyện ủy Quế Phong xác nhận cùng PV vào sáng 21/10.

“Trước mắt UBND huyện đã cử cán bộ vào thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình cháu bé. Đồng thời chỉ đạo Công an làm các thủ tục pháp lý cần thiết như niêm phong lô thuốc, khám nghiệm và báo cho công an tỉnh biết vụ việc này.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phải làm rõ việc này báo cáo lãnh đạo huyện, ngành chức năng…”, ông Lữ Đình Thi nói.

Trạm Y tế xã Quang Phong nơi xảy ra sự việc.

Sáng cùng ngày, ông Vi Thái Điệp, Chủ tịch UBND xã Quang Phong, cho biết thêm: “Sau cái chết của bé, UBND xã đã đến chia buồn cùng gia đình. Bây giờ xã đang giải quyết sự việc này giữa hộ gia đình và phía Trạm xá xã thỏa thuận với nhau. Còn vấn đề tiêm cho các cháu thì tiêm bình thường như người khác. Việc tiêm phòng là theo lịch và theo chủ trương của cấp trên chứ Trạm xá xã không tùy tiện được, vì mong muốn các em trong xã sau này tốt hơn thôi”.

Cũng theo ông Điệp, sự việc xảy ra ngoài ý muốn và mong gia đình cũng bớt nóng, chia sẻ sự việc đau lòng này. “Khi tiêm đến cháu thứ 18 thì đột nhiên xảy ra sự việc với cháu Trường”, ông Điệp nói.

Sáng 21/10, ông Bùi Đình Long, GĐ Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo đoàn công tác lên xã Quang Phong để làm rõ vụ việc.

Để rõ hơn về công tác tiêm phòng theo lịch, theo kế hoạch, PV tiếp tục điện thoại liên hệ với ông Mạc Văn Lâm - GĐ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Phong, dù điện thoại đổ chuông nhưng ông này vẫn không trả lời máy.

Trước đó vào sáng 20/10, thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho trẻ em tại Trạm y tế xã Quang Phong (huyện Quế Phong) theo chủ trương. Tại buổi tiêm phòng, khi thực hiện được 18 cháu thì “sự cố” xảy ra làm cháu Lô Tuấn Trường (SN 4/7/2015, trú tại bản Có Hướng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong) bất ngờ bị tử vong sau khi tiêm vắc xin.

Anh Lô Văn Mười bố bé Trường cho biết: “Trước khi tiêm vắc xin thể trạng sức khỏe cháu rất bình thường, không có biểu hiện sốt. Không hiểu sao, sau khi tiêm xong được khoảng 4 phút sau thì con tôi bỗng khóc đúng 3 tiếng rồi ngất đi, rồi tử vong ngay sau đó”.

Còn theo tìm hiểu của PV, vắc xin sử dụng tiêm cho cháu bé là loại vắc xin 5 trong 1. Do một Trạm phó Trạm Y tế xã Quang Phong là người trực tiếp tiêm cho cháu bé. Đây là loại vắc xin nhằm giúp trẻ em phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và phòng nhiễm khuẩn xâm lấn do vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b ở trẻ em.

Chiều hôm qua, gia đình và người thân đã tiến hành lo thủ tục mai táng cho cháu Trường. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được CA vào cuộc điều tra làm rõ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 3 tháng khóc ré rồi tử vong ngay sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1
Bé 3 tháng khóc ré rồi tử vong ngay sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1

Sau khi được nhân viên y tế tiêm được khoảng 4 phút, cháu Trường đột nhiên khóc ré lên mấy tiếng, da xanh nhợt và ngất lịm.

Bé 3 tháng khóc ré rồi tử vong ngay sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1

Bé 3 tháng khóc ré rồi tử vong ngay sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1

Sau khi được nhân viên y tế tiêm được khoảng 4 phút, cháu Trường đột nhiên khóc ré lên mấy tiếng, da xanh nhợt và ngất lịm.