Vụ dân kéo nhau lên núi trong đêm: Triệu tập người tung tin đồn vỡ đập

VOV.VN - Công an xã Dương Hòa, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát giấy triệu tập mời Phôn- người tung tin  lên công an xã để làm việc vào sáng 6/11.

Chiều nay (5/11), Công an xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xác định người tung tin đồn nguy cơ vỡ đập hồ Tả Trạch.

Theo đó, người đăng thông tin gây hoang mang trong người dân được xác minh là Lê Thanh Phôn, 27 tuổi, trú thôn Hộ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy. Ông Lê Văn Tuấn, Trưởng công an xã Dương Hòa cho biết, vào đêm 4/11, Phôn đã đăng lên trang Facebook của mình thông tin là đập Tả Trạch sắp vỡ, sau nửa tiếng sau  xóa. Hiện Công an xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát giấy triệu tập mời Phôn lên công an xã để làm việc vào sáng mai (6/11).

Trước đó, vào  đêm 4/11, người dân các thôn Tân Ba, Võ Xá, An Ninh, xã Thủy Bằng, thị xã  Hương Thủy, do nghe tin đồn thất thiệt cho rằng hồ chứa Tả Trạch bị tràn qua đập, sắp vỡ nên đã vận chuyển đồ đạc, tài sản lương thực di tản lên đồi cao để phòng tránh lũ.
Mực nước sông Hương sau tràn hồ Tả Trạch vẫn đang ở mức thấp không như tin đồn thất thiệt có nguy cơ vỡ đập. 

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền đã và ngành chức năng đã khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh hoang mang, đồng thời huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi hiểu được thông tin, người dân đã trở về nhà. 

Trong 5 ngày  qua, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa lớn nhất đo đượctại trạm Thượng Nhật, thượng nguồn Tả Trạch, sông Hương đạt 532mm, trạm Khe Tre, huyện Nam Đông đạt 578mm.  

Đặc biệt mực nước của hồ Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy mới đạt mức + 38,3m, trong lúc đó  mực nước dâng tối đa của đập là +46m.

Ông Phan Thanh Hùng- Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: toàn bộ 55 công trình hồ đập vẫn an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập
Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập

Nhiều người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản, lương thực di tản lên vùng núi cao vì nghe tin đập của công trình hồ chứa Tả Trạch sắp vỡ

Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập

Dân hoảng loạn bỏ chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập

Nhiều người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản, lương thực di tản lên vùng núi cao vì nghe tin đập của công trình hồ chứa Tả Trạch sắp vỡ

Sự cố vỡ đập thủy Ia Krêl 2: Tiếp tục đền bù người dân gần 1 tỷ đồng
Sự cố vỡ đập thủy Ia Krêl 2: Tiếp tục đền bù người dân gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Hai công ty ở Gia Lai vừa chi trả thêm gần 1 tỷ đồng đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2.

Sự cố vỡ đập thủy Ia Krêl 2: Tiếp tục đền bù người dân gần 1 tỷ đồng

Sự cố vỡ đập thủy Ia Krêl 2: Tiếp tục đền bù người dân gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Hai công ty ở Gia Lai vừa chi trả thêm gần 1 tỷ đồng đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2.

TT Huế: Khắc phục các vết nứt đập tràn hồ Tả Trạch
TT Huế: Khắc phục các vết nứt đập tràn hồ Tả Trạch

VOV.VN - Năm 2012, trong quá trình thi công, công trình hồ chứa nước Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) đã xuất hiện một số vết nứt nhỏ kéo dài.

TT Huế: Khắc phục các vết nứt đập tràn hồ Tả Trạch

TT Huế: Khắc phục các vết nứt đập tràn hồ Tả Trạch

VOV.VN - Năm 2012, trong quá trình thi công, công trình hồ chứa nước Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) đã xuất hiện một số vết nứt nhỏ kéo dài.

Vụ dân kéo nhau lên núi trong đêm: Không có chuyện vỡ đập như tin đồn
Vụ dân kéo nhau lên núi trong đêm: Không có chuyện vỡ đập như tin đồn

VOV.VN - Các thông số cho thấy mực nước ở hồ Tả Trạch vẫn an toàn tuyệt đối. Không có chuyện vỡ đập như tin đồn.

Vụ dân kéo nhau lên núi trong đêm: Không có chuyện vỡ đập như tin đồn

Vụ dân kéo nhau lên núi trong đêm: Không có chuyện vỡ đập như tin đồn

VOV.VN - Các thông số cho thấy mực nước ở hồ Tả Trạch vẫn an toàn tuyệt đối. Không có chuyện vỡ đập như tin đồn.