Vụ Mercedes tông liên hoàn xe máy: Nữ tài xế không có cồn trong người

VOV.VN - Hiện Công an tiếp tục lấy lời khai một số người có liên quan để xử lý vụ việc.

Chiều 8/7, Công an quận 5, TP HCM đã tạm giữ bà Võ Thị Tâm Huyền (40 tuổi), thường trú Hà Nội, tạm trú Quận 4, TP HCM - người điều khiển xe ô tô Mercedes 5 chỗ đâm trúng nhiều xe máy tại TP HCM, khiến 6 người nhập viện vào tối 7/7.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, bà Huyền chạy chiếc xe nêu trên đến ngã tư đường Nguyễn Tri Phương với đường Trần Phú, quận 5 thì va chạm với xe máy do anh Phạm Nhật Trường, ngụ quận 8 chở vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Gấm đi phía trước.

Sau đó chiếc ô tô tiếp tục tông trúng xe máy do anh Lê Hoàng Long (27 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển và lao lên vỉa hè, đâm vào cửa hàng bán linh kiện điện thoại, khiến nhiều người đang đứng tại đây bị thương, xe máy dựng trước cửa hàng bể nát, hư hỏng…


Công an Quận 5 cho biết, 9 người bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, gồm: anh Phạm Nhật Trường (21 tuổi); ông Thái Duy Nhân (58 tuổi), bà Lê Thị Thúy (56 tuổi), em Đinh Phát Đạt (15 tuổi);  Nguyễn Khánh Vy (28 tuổi); Cao Bằng Siêu (35 tuổi); Nguyễn Tú Trinh (31 tuổi); Lê Hoàng Long (27 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Gấm (18 tuổi). Trong đó có 6 người bị thương nhập viện cấp cứu, 3 người được sơ cứu tại hiện trường.

Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, kết quả nữ tài xế không sử dụng bia rượu vào thời điểm điều khiển phương tiện gây tai nạn. Hiện Công an tiếp tục lấy lời khai một số người có liên quan để xử lý vụ việc.

Như VOV đưa tin, trước đó, lúc  19h tối 7/7, một chiếc ô tô loại 5 chỗ chạy tốc độ cao, bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm thẳng vào một cửa hàng tại ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, phường 7, Quận 5, TPHCM. Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho hay, chiếc xe do một người phụ nữ điều khiển vừa đổ dốc cầu Nguyễn Tri Phương  thì bất ngờ lao vào 5 xe máy đang chạy phía trước.

Chưa dừng lại, chiếc xe rú ga lao lên vỉa hè, đâm vào cửa hàng bán phụ kiện điện thoại di động. Tại hiện trường, chiếc ô tô hiệu Mercedes Gla 250 biển số 51F - 138.10 cùng nhiều xe máy móp méo biến dạng. Công an cùng các lực lượng chức năng địa phương có mặt để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt xe máy ở TPHCM
Diễn biến mới vụ nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt xe máy ở TPHCM

VOV.VN -Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM đã tiếp nhận tổng cộng 9 nạn nhân vụ nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt xe máy, trong đó có 4 nạn nhân nam đều bị chấn thương nặng

Diễn biến mới vụ nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt xe máy ở TPHCM

Diễn biến mới vụ nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt xe máy ở TPHCM

VOV.VN -Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM đã tiếp nhận tổng cộng 9 nạn nhân vụ nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt xe máy, trong đó có 4 nạn nhân nam đều bị chấn thương nặng

Danh tính nữ tài xế lái Mercedes tông gục hàng loạt xe, người ở TPHCM
Danh tính nữ tài xế lái Mercedes tông gục hàng loạt xe, người ở TPHCM

VOV.VN -Nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - TPHCM là bà Võ Thị Tâm Huyền (40 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM).

Danh tính nữ tài xế lái Mercedes tông gục hàng loạt xe, người ở TPHCM

Danh tính nữ tài xế lái Mercedes tông gục hàng loạt xe, người ở TPHCM

VOV.VN -Nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - TPHCM là bà Võ Thị Tâm Huyền (40 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM).

“Chúng tôi đang ăn, chạy ra thấy xe Mercedes điên cuồng đâm hàng loạt“
“Chúng tôi đang ăn, chạy ra thấy xe Mercedes điên cuồng đâm hàng loạt“

VOV.VN -“Chứng kiến cảnh nữ tài xế lái xe Mercedes điên cuồng tông hàng loạy xe máy, nhiều người bị thương, ai cũng bức xúc, chạy ra ngăn cản chiếc xe"

“Chúng tôi đang ăn, chạy ra thấy xe Mercedes điên cuồng đâm hàng loạt“

“Chúng tôi đang ăn, chạy ra thấy xe Mercedes điên cuồng đâm hàng loạt“

VOV.VN -“Chứng kiến cảnh nữ tài xế lái xe Mercedes điên cuồng tông hàng loạy xe máy, nhiều người bị thương, ai cũng bức xúc, chạy ra ngăn cản chiếc xe"